Báo TQ khen TT Duterte biết "kiềm chế", trong khi Philippines chịu thiệt hại khủng khiếp trên Biển Đông

Hồng Anh |

Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc gần đây đã đăng tải một bài viết khen ngợi cách hành xử của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong những vấn đề liên quan đến Biển Đông.

Trong bối cảnh căng thẳng tại Biển Đông leo thang trong những ngày gần đây, vừa qua truyền thông nhà nước Trung Quốc đã có động thái khen ngợi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vì những phát ngôn và hành động của ông này trong thời gian gần đây, theo Forbes.

Cụ thể, một bài viết được đăng tải gần đây trên tờ Thời báo Hoàn Cầu (phụ bản của tờ Nhân Dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc) đã gọi Tổng thống Duterte là một nhà lãnh đạo chủ trương "hòa bình", "hợp tác""kiềm chế" trong những căng thẳng trên Biển Đông.

"Vì sao ông Duterte kiên quyết giữ chủ trương hòa bình, hợp tác và thái độ kiềm chế trong những vấn đề liên quan đến Biển Đông - dù ông ấy nhận được không ít chỉ trích từ dư luận trong nước, cũng như những lời xúi giục của Mỹ?

Đó là bởi ông ấy nhận thức được rằng việc gác lại những tranh chấp và theo đuổi cơ hội hợp tác với Trung Quốc mới là điều đem lại nhiều lợi ích nhất cho [Philippines]. Thông qua hợp tác phát triển, Trung Quốc và Philippines đang cùng nhau nỗ lực làm dịu căng thẳng trong khu vực, và tìm kiếm một hướng đi hợp tác mới".

Sau đó, bài viết tiếp tục phân tích sâu hơn về mối quan hệ của hai nước, đặc biệt là trong vấn đề biển Đông.

"Hãy nhìn vào mối quan hệ hợp tác phát triển của Trung Quốc và Philippines. Năm 2018, hai bên đã đưa ra một bản tuyên bố chung, trong đó nêu rõ rằng 'Cả hai bên đồng ý sẽ tự kiềm chế trong việc tiến hành những hoạt động có nguy cơ làm phức tạp tình hình hoặc leo thang tranh chấp và ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định ở Biển Đông'".

Tuy nhiên, theo Forbes, vấn đề "hòa bình", "hợp tác" và "kiềm chế" được nêu trong bản tuyên bố trên còn tùy thuộc vào định nghĩa của mỗi bên.

Trong khi đó, thời gian qua Philippines vẫn tiếp tục chịu nhiều thiệt hại trên biển. Gần đây nhất là một tàu đánh cá của Philippines đã bị tàu cá Trung Quốc đâm chìm gần bãi Cỏ Rong rồi bỏ chạy.

Và theo một nghiên cứu của các chuyên gia Philippines mới được công bố gần đây, thì hoạt động đánh bắt cá và bồi đắp đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc gây thiệt hại ít nhất 880 triệu USD mỗi năm đối với hệ sinh thái tại các rặng san hô trên Biển Đông. Một con số khủng khiếp, nhưng đó mới chỉ là tính toán sơ bộ.

Trong bài phát biểu Thông điệp Quốc gia (SONA) hôm 22/7 vừa qua, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nhận định rằng Trung Quốc đã "chiếm hữu", kiểm soát Biển Đông, bởi Bắc Kinh đã triển khai các tên lửa hành trình trên các đảo nhân tạo xây dựng trái phép trên Biển Đông.

Do đó, theo ông Duterte, nếu giữa Philippines và Trung Quốc xảy ra xung đột trên biển, thì các tên lửa hành trình trên "có thể phóng đến Manila trong vòng 7 phút".

"Nếu mọi người [người dân Philippines] muốn cử lính thủy quân lục chiến để xua đuổi ngư dân Trung Quốc thì sẽ không một ai sống sót trở về cả", ông Duterte nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại