Báo TQ chế giễu: Không nhờ Bắc Kinh, khu trục hạm Sovremenny mua từ Nga đã thành bảo tàng

Sao Đỏ |

Trang Sina của Trung Quốc vừa đăng tải chùm ảnh về khu trục hạm Bespokoynyy lớp Sovremenny của Hải quân Nga khi nó đã được kéo tới Kronstadt để làm bảo tàng nổi.

Báo TQ chế giễu: Không nhờ Bắc Kinh, khu trục hạm Sovremenny mua từ Nga đã thành bảo tàng - Ảnh 1.

Vào thập niên 1990, Hải quân Trung Quốc đã mua tổng cộng 4 khu trục hạm lớp Sovremenny - Dự án 956 từ Nga, đây là những tàu mặt nước mạnh nhất của họ trong một thời gian dài, được mệnh danh là 4 viên kim cương của biển Hoa Đông.

Báo TQ chế giễu: Không nhờ Bắc Kinh, khu trục hạm Sovremenny mua từ Nga đã thành bảo tàng - Ảnh 2.

Sau một thời gian sử dụng, Hải quân Trung Quốc quyết định sẽ nâng cấp 4 con tàu này để chúng phát huy tốt hơn vai trò trong chiến tranh hiện đại thông qua việc trang bị các loại vũ khí uy lực hơn. Hiện tại, công việc tới tàu Hàng Châu (136) đã hoàn tất.

Báo TQ chế giễu: Không nhờ Bắc Kinh, khu trục hạm Sovremenny mua từ Nga đã thành bảo tàng - Ảnh 3.

Trong khi đó tình cảnh của khu trục hạm Bespokoynyy - Dự án 956A của Hải quân Nga lại khác biệt hoàn toàn, con tàu hoạt động trong thành phần Hạm đội Baltic mới từ năm 1991 nhưng đã bị đưa tới Kronstadt để làm bảo tàng nổi.

Báo TQ chế giễu: Không nhờ Bắc Kinh, khu trục hạm Sovremenny mua từ Nga đã thành bảo tàng - Ảnh 4.

Tờ báo Trung Quốc cho rằng đây là một sự phí phạm quá lớn mà người Nga dành cho lớp tàu chiến từng được mệnh danh là sát thủ diệt hạm của Hải quân Liên Xô trong giai đoạn thập niên 1980.

Báo TQ chế giễu: Không nhờ Bắc Kinh, khu trục hạm Sovremenny mua từ Nga đã thành bảo tàng - Ảnh 5.

Trong tổng số 17 khu trục hạm Sovremenny, chỉ còn vỏn vẹn 3 tàu đang hoạt động trong thành phần Hạm đội Thái Bình Dương và Hạm đội Baltic, 1 tàu đang được tiến hành nâng cấp, số còn lại đều đã bị loại biên.

Báo TQ chế giễu: Không nhờ Bắc Kinh, khu trục hạm Sovremenny mua từ Nga đã thành bảo tàng - Ảnh 6.

Sina cho rằng chiến lược phát triển của Hải quân Nga những năm đầu thế kỷ 21 thông qua việc tập trung hiện đại hóa những tuần dương hạm khổng lồ và đóng mới tàu tấn công nhanh cỡ nhỏ, đi kèm dồn nguồn lực vào tàu ngầm hạt nhân là "quá ngây thơ".

Báo TQ chế giễu: Không nhờ Bắc Kinh, khu trục hạm Sovremenny mua từ Nga đã thành bảo tàng - Ảnh 7.

Điều này đã khiến cho Hải quân Nga chỉ còn là một lực lượng hoạt động ven bờ và năng lực viễn dương trở nên rất hạn chế khi các tàu lớn quá ít ỏi và dễ dàng bị áp đảo bởi các chiến hạm đời mới hơn.

Báo TQ chế giễu: Không nhờ Bắc Kinh, khu trục hạm Sovremenny mua từ Nga đã thành bảo tàng - Ảnh 8.

Mặc dù không phải Hải quân Nga bỏ qua hoàn toàn việc nâng cấp, hiện đại hóa những lớp khu trục hạm thế hệ cũ nhưng thực tế đây không phải ưu tiên của họ, bằng chứng là chiếc Đô đốc Chabanenko lớp Udaloy II đã gần như bị bỏ hoang tại cầu cảng nhà máy.

Báo TQ chế giễu: Không nhờ Bắc Kinh, khu trục hạm Sovremenny mua từ Nga đã thành bảo tàng - Ảnh 9.

Không chỉ có vậy, công tác đảm bảo tình trạng kỹ thuật cho những khu trục hạm đang hoạt động có vẻ không được tiến hành đầy đủ, khiến hình ảnh phổ biến về chúng là "gỉ sét", trái ngược hẳn với con tàu bảo tàng ở trên.

Báo TQ chế giễu: Không nhờ Bắc Kinh, khu trục hạm Sovremenny mua từ Nga đã thành bảo tàng - Ảnh 10.

Đây thực sự là một điều vô cùng đáng tiếc đối với Hải quân Nga nói riêng cũng như ngành đóng tàu quân sự từng một thời cực kỳ hùng mạnh của họ.

Khu trục hạm Bespokoynyy lớp Sovremenny khi mới ngừng hoạt động

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại