Bão số 12 đổ bộ Khánh Hòa: "Mất hết rồi, chẳng còn gì, chỉ giữ được mạng thôi”

T.Công |

Bão số 12 được đánh giá là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Nha Trang từ trước đến nay, vượt qua các cơn bão lịch sử năm 1988, 1993, 2009.

Với sức gió trên 100 km/h, cơn bão số 12 (Damrey) khi quét qua đã khiến Khánh Hòa lâm vào cảnh tan hoang. Những ngôi nhà đổ nát, cây cối đổ la liệt ra đường, mái tôn, biển quảng cáo bay tứ tung...

Theo thuật lại của báo Zing.vn, người dân cho biết khi bão ập vào họ chỉ biết bỏ của chạy lấy người. Có người phải chui xuống gầm bàn, có người tung cửa để thoát thân được vào đúng lúc căn bà bị bão đánh sập...

"Tôi sống tại đây hơn 60 năm, đây là lần đầu tiên thấy cơn bão mạnh vậy. Trước khi bão đổ bộ, gia đình đã chằng chống nhà cửa nhưng không ăn thua.

Bão đổ bộ thổi không theo hướng nhất định mà liên tục thay đổi khiến gió luồng vào kêu rít liên tục. Cả nhà chỉ biết trốn xuống gầm bàn", ông Trần Khác Chung (60 tuổi, ngụ thôn Phú Thạnh, xã Phú Thủy, thị xã Ninh Hòa) chia sẻ trên báo Zing.vn.

Bão số 12 đổ bộ Khánh Hòa: Mất hết rồi, chẳng còn gì, chỉ giữ được mạng thôi” - Ảnh 1.

Ảnh: Kỳ Nam/Người lao động

Còn ông Nguyễn Thành Trung, trú xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang thì thảng thốt chia sẻ với báo Zing.vn: "Mất hết rồi, chẳng còn gì, chỉ giữ được mạng thôi".

Bà Trần Thị Bích Nga (56 tuổi, thôn Tân Đảo, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hoà) kể trên báo Thanh niên, khi cả gia đình đang "trốn" trong nhà thì gió bão ầm ầm tới, mái nhà bay, tường đổ sập. Chỉ trong phút chốc, căn nhà mà vợ chồng mà tần tảo tích cóp làm lụng mới xây được đã thành đống đổ nát.

Đau lòng hơn nữa là hoàn cảnh của bà Trương Thị Tám (65 tuổi, thôn Tam Ích, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hoà). Con trai và con dâu bà đã thiệt mạng vì bị lũ cuốn do bão.

"Lúc bão vừa tan hai vợ chồng tụi nó chạy lên chòi để dọn dẹp lại thì nước bắt đầu ập tới, xuồng 2 vợ chồng nó bị nước cuốn, đến tối người ta mới tìm thấy 2 vợ chồng nó nắm tay nhau ở tận xóm dưới", báo Thanh niên dẫn lời bà Tám.

Ông Lê Thanh Hải, Phó TGĐ Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Quốc gia thông tin trên báo Vietnamnet, đồng nghiệp của ông ở Đài Khí tượng thuỷ văn Nam Trung Bộ đánh giá bão số 12 là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Nha Trang từ trước đến nay, vượt qua các cơn bão lịch sử năm 1988, 1993, 2009.

"Tại trạm khí tượng trên đường Trần Phú sát biển đo được gió giật lên cấp 13", nguồn trên dẫn lời ông Thanh Hải.

Bão số 12 đổ bộ Khánh Hòa: Mất hết rồi, chẳng còn gì, chỉ giữ được mạng thôi” - Ảnh 2.

Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Khánh Hòa bị thiệt hại nặng nề sau khi cơn bão số 12 (Damrey) đổ bộ vào từ sáng 4/11 và càn quét nhiều giờ sau đó.

Về thiệt hại sau bão, báo Khánh Hòa online dẫn báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh này cho biết, tính đến cuối ngày 4/11, bão số 12 làm 14 người chết (huyện Vạn Ninh: 4 người, thị xã Ninh Hoà: 6 người, huyện Diên Khánh:  1 người, TP. Cam Ranh: 1 người, TP. Nha Trang: 2 người). 

Báo khiến 302 nhà sập hoàn toàn, 25.495 nhà bị tốc mái (riêng TP. Nha trang là 8.759 nhà), 3.748ha lúa bị ngập, 1.300ha mía bị đổ ngã, 1.200ha mỳ bị thiệt hại, 1.119ha hoa màu bị ngập, gần 1.500 bè bị trôi... Nhiều cơ quan, trường học hư hỏng và hàng nghìn cây xanh gãy đổ...

Bão số 12 đổ bộ Khánh Hòa: Mất hết rồi, chẳng còn gì, chỉ giữ được mạng thôi” - Ảnh 3.

Ảnh: Báo Khánh Hòa

Báo Thanh niên dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho hay, thị xã Ninh Hòa chịu thiệt hại nặng nề nhất với 5 người chết do sập nhà và 1 người mất tích.

"Gió bão mạnh quá, trong đời tôi chưa bão giờ chứng kiến cơn bão khủng khiếp đến thế. 

Cũng may là mấy ngày qua, địa phương đã tích cực di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đưa tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn, chằng chéo lại nhà cửa… nếu không thì hậu quả sẽ rất khó lường", ông Lê Minh An nói trên báo Khánh Hòa.

Tại Nha Trang, nguồn trên dẫn báo cáo thiệt hại sau bão của phòng kinh tế, trong cuộc họp khẩn của Thành ủy, UBND TP. Nha Trang cho biết, bão số 12 khiến gần 5.000 nhà tốc mái, 33 nhà sập, hư hại hơn 200 lồng bè, 4 tàu cá bị chìm, khoảng 70 ha hoa màu bị thiệt hại hoàn toàn...

VIDEO: Bão số 12 tàn phá Nha Trang (nguồn: báo Khánh Hòa online)

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại