Báo Pakistan: Ấn Độ rút binh trong đêm vì sợ hãi trước lời đe dọa của Trung Quốc

Hải Võ |

Tạp chí The News (Pakistan) ngày 7/8 dẫn các "nguồn tin đáng tin cậy" cho biết.

Theo đó, Ấn Độ đã rút một bộ phận binh sĩ của mình khỏi hiện trường cuộc giằng co với quân đội Trung Quốc tại cao nguyên Doklam/Donglang vào đêm thứ Bảy (5/8), rạng sáng Chủ nhật, và chỉ để lại khoảng 50 quân nhân.

Nguồn tin của The News nói rằng động thái trên diễn ra là hệ quả của một loạt cảnh báo đến từ các cơ quan của Trung Quốc.

Chính phủ Trung Quốc nhiều lần yêu cầu Ấn độ rút quân, đồng thời ra lệnh điều động thêm binh sĩ của Quân giải phóng nhân dân (PLA) đến khu vực biên giới Sikkim giữa hai nước để củng cố lực lượng.

Theo một nguồn tin của tờ Times of India (Ấn Độ), nhóm lính Trung Quốc đối đầu với phía Ấn Độ được yểm trợ bởi 1.500 quân nhân PLA ở phía sau, chia làm 3 lớp. Đã có nhiều vụ cãi nhau trực diện và qua loa phóng thanh, nhưng thái độ hai phía không cho thấy ý đồ gây hấn.

Tuy vậy, tình trạng bất ổn vẫn gây ra lo ngại lớn. Theo TOI, các sư đoàn số 17, 20, 27 của quân đội Ấn Độ, với hơn 10.000 lính mỗi đơn vị, tiếp tục được duy trì ở tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao.

Đêm 3/8, Bộ quốc phòng Trung Quốc ra tuyên bố quan trọng, đòi Ấn Độ "lập tức rút quân về phía bên kia giới tuyến và nhanh chóng giải quyết ổn thỏa sự kiện, khôi phục hòa bình, an ninh ở vùng biên giới".

Hồi tuần qua, 6 cơ quan của đảng Cộng sản Trung Quốc, nhà nước, quân đội Trung Quốc - gồm Tân Hoa Xã, báo Giải phóng quân, Bộ ngoại giao, Bộ quốc phòng, Đại sứ quán tại Ấn Độ, Nhân dân Nhật báo - đã lần lượt đe dọa New Delhi về việc "Trung Quốc sẽ dùng mọi biện pháp" để bảo vệ lợi ích của nước này.

Trong khi đó, New Delhi nhấn mạnh chiến tranh không phải là giải pháp để xử lý cuộc đồi đầu kéo dài 50 ngày qua. Ngoại trưởng Sushma Swaraj một lần nữa nói trước Quốc hội Ấn Độ vào tuần trước, rằng đối thoại, kiên nhẫn và kiềm chế trong phát ngôn mới là cách giảm căng thẳng.

Dù vậy, các quan chức trong chính phủ Ấn Độ vẫn lên tiếng với truyền thông nước này, và bác bỏ báo cáo của Bộ ngoại giao Trung Quốc ngày 2/8 nói phía Ấn đã rút gần hết lực lượng của mình ở Doklam và hiện "chỉ còn khoảng 40 người cùng 1 máy ủi đất". Các quan chức này khẳng định khoảng 350 lính Ấn Độ vẫn giữ vững vị trí và "tình hình vẫn như cũ".

Báo TOI ngày 7/8 khẳng định, bất chấp các phát ngôn hung hăng, Trung Quốc sẽ không gây chiến với Ấn Độ. Theo tờ này, các cơ quan an ninh của Ấn Độ xác định khá chắc chắn rằng Bắc Kinh không phát động chiến tranh, ngay cả "một động thái quân sự nhỏ" cũng sẽ không xảy ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại