Báo nước ngoài đưa tin về bỏ cấm vận vũ khí Việt Nam

Hải Ngọc |

Trong cuộc họp báo quốc tế diễn ra tại Hà Nội trưa 23-5, Tổng thống Barack Obama cho biết Mỹ đã quyết định dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam.

Thông tin này nhanh chóng được báo chí thế giới đăng tải, gần như song song thời điểm cuộc họp báo diễn ra.

Mỹ sẽ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán thiết bị quân sự cho Việt Nam sau khi nó tồn tại khoảng 50 năm” – tờ The New York Times dẫn lời ông Obama.

Theo hãng tin AP, Tổng thống Obama nói quyết định dỡ bỏ cấm vấn vũ khí cho Việt Nam không liên quan đến quan hệ với Trung Quốc, mà dựa trên khát khao được hoàn thiện quá trình bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ suốt thời gian dài qua.

Cũng theo AP, ông Obama cho biết Mỹ sẽ tiếp tục phân tích các thương vụ vũ khí theo trừng trường hợp.

Tổng thống Mỹ hy vọng "một sự hợp tác lớn hơn giữa quân đội 2 nước, chủ yếu trong ứng phó với thảm họa nhân đạo". Ông Obama cũng nói hai nước có cùng mối quan ngại về các vấn đề hàng hải.

Cũng tại cuộc họp báo, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang mô tả hành động dỡ bỏ cấm vận vũ khí là “minh chứng rõ ràng cho sự bình thường hóa quan hệ hoàn toàn giữa 2 nước”.

Ngay từ trước chuyến đi, vấn đề dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam đã được đánh giá là một trọng tâm thảo luận.

Ngay chính tại nước Mỹ, ngày càng có nhiều tiếng nói ủng hộ Washington chấm dứt lệnh cấm vận, trong đó có đề xuất của thượng nghị sĩ Mỹ nhiều ảnh hưởng John McCain.

Năm 2014, lệnh cấm vấn này được dỡ bỏ một phần.

Với việc được dỡ bỏ cấm vận vũ khí, Việt Nam có thể tăng cường năng lực quốc phòng, đặc biệt là năng lực hàng hải.

Báo The Washington Post gọi đây là bước đi lịch sử, qua đó nêu bật mối quan hệ song phương ngày càng nồng ấm và phản ánh nỗi lo ngày càng tăng của Mỹ đối với ảnh hưởng quân sự của Trung Quốc.

Một hãng tin khác gọi đây là bước chuyển quan hệ mang tính biểu tượng cao giữa 2 nước từng là cựu thù.

Trước đó, thông tin Tổng thống Obama đến Việt Nam cũng được báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin đậm nét.

Các hãng tin lớn như Reuters, EPA, đài BBC cùng nhiều tờ báo Mỹ như The New York Times, The Washington Post, đài CNN… đều mô tả thời điểm ông Obama hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài ở Hà Nội vào 21 giở 30 phút tối qua.

Ngoài sự đón tiếp trọng thể tại sân bay, các báo còn phản ánh không khí chờ đợi trong háo hức của người dân thủ đô Hà Nội dù lúc đó trời đã về khuya.

Theo Reuters, chuyến thăm của tổng thống Mỹ nhằm “biến cựu thù thành đối tác”, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế và quốc phòng.

Về mặt kinh tế, truyền thông nước ngoài dẫn nhận định của các cố vấn Nhà Trắng cho hay thúc đẩy Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ là ưu tiên thảo luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại