Bao nhiêu người biết mình đang hít kim cương mỗi ngày?

Hoa Hướng Dương |

Thật khó tin khi trong không khí lại có cả kim cương đúng không nào?

Ngoài những thành phần cơ bản của không khí như Oxy, Nito, Argon, CO2, Metan, Neon, Heli, hơi nước... thì trong không khí chúng ta hít thở hằng ngày còn chứa những thứ khác mà bạn sẽ cảm thấy bất ngờ đấy!

Đó chính là kim cương!

Bao nhiêu người biết mình đang hít kim cương mỗi ngày? - Ảnh 1.

Hình minh họa.

Có ai nghĩ mình sẽ hít được kim cương trong không khí hàng ngày không?

Thật khó tin khi trong bầu khí quyển của chúng ta có chứa cả kim cương, đá quý... chúng có nguồn gốc từ các vụ va chạm trong vũ trụ hoặc vụ nổ siêu tân tinh.

Tuy nhiên, nói một cách hài hước thì các bụi kim cương này cực nhỏ nên chúng ta khó mà "lọc" kim cương ra... dùng được.

Ngoài kim cương ra, còn có nhiều thứ khác mà chúng ta dù không muốn những vẫn hít phải hàng ngày:

1. Da, bộ phận côn trùng, tóc con người

Mỗi ngày dù có tắm rửa sạch sẽ đến đâu thì bạn vẫn luôn thấy có ghét trên da đúng không nào, đây không phải là bụi bẩn như mọi người vẫn nghĩ. Thực tế nó là lớp da chết thoái hóa.

Bạn sẽ phải kinh ngạc khi biết rằng mỗi phút bề mặt da thải bỏ đi từ 30.000 - 40.000 tế bào da chết. Và mỗi năm bạn thải ra tới 4kg da chết.

Bao nhiêu người biết mình đang hít kim cương mỗi ngày? - Ảnh 2.

Những thứ có trong không khí. Ảnh minh họa.

Những tế bào da chết này vô cùng nhẹ và nhỏ, chúng sẽ phát tán vào không khí rồi bám bụi trong ngôi nhà của bạn.

Ngoài ra, không khí còn chứa các bộ phận nhỏ của côn trùng, lông thú (của mèo, chó...), thậm chí cả phân động vật. Chúng đủ nhỏ và nhẹ để phát tán trong không khí.

Bao nhiêu người biết mình đang hít kim cương mỗi ngày? - Ảnh 3.

Bao nhiêu người biết mình đang hít kim cương mỗi ngày? - Ảnh 4.

Ngoài các chất khí cơ bản, không khí còn chứa nhiều thành phần khác.

2. Bụi, cát

Bụi hay cát sẽ bị gió cuốn lên cao và phát tán trong không khí, thậm chí còn phát tán khắp Trái Đất. Lượng bụi bắt nguồn từ châu Phi có thể sẽ bị cuốn tới nước Mỹ theo gió hoặc bão.

Bao nhiêu người biết mình đang hít kim cương mỗi ngày? - Ảnh 5.

Nếu không khí bị ô nhiễm, nó còn có thể chứa các chất khí độc hại cho cơ thể con người như thủy ngân. Ảnh minh họa.

3. Phấn hoa, hạt

Không khí chính là môi trường giúp thực vật có thể phát tán hạt giống hoặc phấn hoa, gió sẽ giúp cho thế hệ sau được phân bố rộng. Đây cũng chính là lý do nhiều người bị dị ứng khi họ là người dị ứng phấn hoa hoặc lông mèo.

Xem video:

Những thứ có trong không khí.

Xem video:

Những thứ có trong không khí. Video cắt ra từ phim tài liệu khoa học: Bí ẩn của thế giới vô hình. Nguồn: Phimmoi.com

Bài viết tham khảo nhiều nguồn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại