Báo Nhật: Triều Tiên từng yêu cầu Mỹ cử cựu Tổng thống đi đón Otto Warmbier

Thủy Thu |

Theo báo Nhật, mục đích hành động này là để nâng cao sức mạnh của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tờ Mainichi Shimbun (Nhật Bản) ngày 25/6 tiết lộ, Bình Nhưỡng từng yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump cử cựu Tổng thống Mỹ làm đặc sứ tới Triều Tiên giải quyết vấn đề "bắt giữ con tin", trong đó có Otto Warmbier - cậu sinh viên 22 tuổi qua đời hồi tuần trước sau khi được phóng thích.

Nếu cựu Tổng thống Mỹ làm đặc sứ tới Triều Tiên, vấn đề sẽ được giải quyết, Mainichi dẫn nguồn tin từ Bình Nhưỡng cho hay.

Báo Nhật Bản còn cho biết, Bình Nhưỡng đã thông qua văn phòng của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc ở New York, bà Choe Son Hu - Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ, Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhằm tiếp xúc với phía Washington, yêu cầu Nhà Trắng phái cựu Tổng thống tới Bình Nhưỡng.

Báo Nhật: Triều Tiên từng yêu cầu Mỹ cử cựu Tổng thống đi đón Otto Warmbier - Ảnh 1.

Cựu TT Bill Clinton (phải) và cố Chủ tịch Kim Jong-il trong cuộc gặp năm 2009. (Ảnh cắt từ video - AP)

Theo tờ này, tuy phía Triều Tiên không nêu đích danh cụ thể nhưng có phân tích cho rằng, vị đặc sứ mà Bình Nhưỡng ám chỉ chính là cựu Tổng thống George W. Bush (nhiệm kỳ 2001 - 2009) - thành viên cùng đảng Cộng hòa với Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

Khi đó, Washington không đưa ra phản ứng nào cho yêu cầu trên nhưng đã cử trưởng đoàn đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, ông Joseph Yun tới Bình Nhưỡng đón Otto Warmbier.

Tờ Joongang Ilbo (Hàn Quốc) tiết lộ rằng, ngày 6/6, Triều Tiên đã lần đầu tiên thông báo tình trạng hôn mê của Warmbier cho Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã nhanh chóng hạ lệnh cho đặc sứ Joseph Yun cùng một đội ngũ y tế tới Bình Nhưỡng.

Theo Mainichi Shimbun, mục đích Triều Tiên yêu cầu Nhà Trắng cử cựu Tổng thống Mỹ làm đặc sứ tới Bình Nhưỡng là để vừa nâng cao sức mạnh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa buộc Mỹ nhượng bộ trong hình thức "ngoại giao con tin".

Dưới thời chính quyền cố Chủ tịch Kim Jong-il, năm 2009, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cũng từng làm đặc sứ tới Triều Tiên để giải quyết vụ hai nhà báo Mỹ Laura Ling và Euna Lee bị Bình Nhưỡng bắt giữ. Sau khi được phóng thích, hai nhà báo này đã cùng trở về Mỹ với cựu Tổng thống Clinton.

Khi đưa tin về cuộc hội đàm giữa hai ông Kim Jong-il và Bill Clinton, truyền thông Triều Tiên đã đặc biệt nhấn mạnh về nụ cười rạng rỡ của ông Kim với vẻ mặt căng thẳng của Tổng thống Clinton, báo Nhật cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại