Báo Nhật: Lính Trung Quốc đang tập nói "Đứng yên, không tôi bắn" bằng tiếng Triều Tiên

Hải Võ |

Các binh sĩ Trung Quốc đóng gần biên giới Trung-Triều đang được học tiếng Triều Tiên, phòng trường hợp làn sóng tị nạn từ nước này nếu bị Mỹ tấn công - tờ Yomiuri Shimbun đưa tin.

Yomiuri Shimbun (Nhật Bản) dẫn nguồn tin thân cận với Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), nói rằng các quân nhân Trung Quốc được dạy những câu ngắn gọn như "Dừng lại", hoặc "Đứng yên, không tôi bắn", bằng tiếng Triều Tiên.

"PLA đang dạy tiếng Triều Tiên cho các binh sĩ ở khu vực biên giới hai nước để ứng phó trường hợp làn sóng tị nạn đổ sang Trung Quốc, nếu một cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Triều Tiên bùng nổ," tờ báo viết.

Theo Yomiuri, binh lính Trung Quốc được giảng dạy bởi những người dân tộc thiểu số Triều Tiên sinh sống ở vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Cho đến lúc này chính phủ Trung Quốc vẫn kêu gọi một giải pháp ngoại giao, trong khi căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Washington leo thang từng ngày. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói cả Mỹ và Triều Tiên "cần ngừng khiêu khích nhau" và "hạ nhiệt" các tuyên bố nhằm vào đối phương.

Diễn biến mới nhất làm gia tăng lo ngại xung đột bùng phát là việc Mỹ điều các máy bay ném bom chiến lược B-1B bay trên vùng trời bán đảo, mà Bình Nhưỡng chỉ trích là "sự thách thức ngông cuồng về quân sự" có thể đẩy khu vực "đến bờ vực chiến tranh hạt nhân".

Triều Tiên cáo buộc các máy bay Mỹ đã tiến hành "một cuộc huấn luyện ném bom nhằm vào các mục tiêu then chốt" của nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại