Báo Nga: Tiêu diệt xong phiến quân, Mỹ "tiện" xây thêm căn cứ quân sự ở Iraq, Syria?

Tất Đạt |

Sputnik (Nga) cho biết Lầu Năm Góc đang liên tục gây áp lực đối với Nhà Trắng và Quốc Hội để yêu cầu xây dựng thêm căn cứ quân sự "tạm thời" của Mỹ tại khu vực Trung Đông.

Như để thực hiện lời hứa, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ra sức thuyết phục Tổng thống Donald Trump và Quốc hội tiếp tục mở rộng các hoạt động quân sự tại Iraq và Syria, ngay cả khi phiến quân IS đã bị đẩy lùi và thủ phủ Mosul đã được chiếm lại.

Những "căn cứ quân sự tạm thời" mới sẽ làm tăng khả năng xảy ra cuộc chiến tranh lâu dài, tốn kém và chết chóc tại khu vực đang phải chịu khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ khi Thế chiến II kết thúc.

Đáp lại, Nhà Trắng cũng cho biết các yêu cầu pháp lí hiện tại không cho phép Lầu Năm Góc tiếp tục tăng cường hoạt động quân sự tại Syria và Iraq, chi phí sửa chữa và tân trang tốn kém cũng sẽ bao gồm "các căn cứ tạm thời hiện tại và các điểm tập trung binh lính, cung cấp đạn dược."

Báo Nga: Tiêu diệt xong phiến quân, Mỹ tiện xây thêm căn cứ quân sự ở Iraq, Syria? - Ảnh 1.

Lính Mỹ chiến đấu tại Syria. Ảnh: CNBC

Theo bà Corri Zoli, Giám đốc nghiên cứu tại Viện An ninh Quốc gia và Chống Khủng bố thuộc Đại học Syracuse, việc Lầu Năm Góc xây dựng các căn cứ quân sự tại Trung Đông sẽ cho phép các lực lượng của Mỹ tiếp cận và tấn công các cứ điểm còn lại của IS trong khu vực.

Bà Zoli cũng cho biết: "Mỹ đang cố gắng trở nên linh động hơn, không chỉ trong cuộc chiến tại Raqqa và Syria. Ông James Mattis (Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hiện tại) đang tính đến những bước xa hơn. Ông ấy muốn tái lập lại hòa bình, ổn định khu vực và đặt áp lực quân sự lên Iran."

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng cho rằng chiến thuật của ông Mattis sẽ kéo Mỹ sâu hơn vào cuộc nội chiến dày đặc ở Syria.

"Mỹ đã từng bắn hạ máy bay Syria, máy bay trinh sát của Iran và phóng hàng loạt tên lửa hành trình. Những hoạt động đó đã mở đường cho việc xây dựng căn cứ quân sự, mở rộng ảnh hưởng và giúp tăng cường sức hiện diện của Mỹ trong khu vực," tờ al-Monitor cho biết. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại