Báo Nga: Tàu Mỹ va chạm liên tiếp, Triều Tiên chưa cần ra tay cũng khiến Mỹ suy yếu

QS |

Theo Sputnik, ngoài thiệt hại về người và trang bị trong 2 vụ va chạm, những hạn chế mới phát sinh trong năng lực phòng thủ tên lửa đạn đạo của Hải quân Mỹ cũng cần được xem xét.

Theo hãng tin Sputnik (Nga), Triều Tiên chưa phải dùng tới bất cứ vũ khí nào để làm suy yếu năng lực phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ. Các tàu thương mại đã thay họ làm điều đó, chúng đã "chọc thủng" 2 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng.

10 thủy thủ Hải quân Mỹ đang mất tích và 5 người khác đã bị thương sau khi tàu khu trục USS John McCain va chạm với một tàu chở dầu ngoài khơi Singapore vào sáng 21/8.

Trước đó, hồi tháng Sáu, tàu khu trục USS Fitzgerald của Hải quân Mỹ cũng xảy ra va chạm với một tàu hàng Philippines, khiến nước tràn vào khoang giường ngủ trên tàu. Đã có 7 thủy thủ thiệt mạng trong tai nạn này.

Tàu khu trục Mỹ USS John S. McCain bị hư hại sau vụ va chạm

Theo Sputnik, ngoài thiệt hại về người và trang bị trong 2 vụ việc trên, những hạn chế mới phát sinh trong năng lực phòng thủ tên lửa đạn đạo của Hải quân Mỹ cũng cần được xem xét.

Mỗi tàu khu trục như trên đều mang theo các tên lửa dẫn đường để đối phó với nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Đặc biệt, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố Triều Tiên đã xem kế hoạch tấn công tên lửa gần Guam thì những con tàu này càng trở nên cần thiết trong việc bảo vệ dân thường, lực lượng quân sự và các cơ sở chiến lược của Mỹ trên hòn đảo này.

Thế nhưng, tình hình đã trở nên tồi tệ tới mức Hải quân Mỹ phải ra thông cáo "tạm dừng mọi hoạt động của tất cả hạm đội Mỹ trên toàn thế giới" để xem xét lại các quy trình nhằm đảm bảo tính an toàn và hiệu quả.

Một tàu tấn công đổ bộ của Mỹ đã cập cảng Singapore để hỗ trợ tàu John McCain và các thủy thủ Mỹ, tuy nhiên, tàu John McCain sẽ không thể phát huy nhiều khả năng phòng thủ tên lửa trong thời gian sắp tới.

Trong khi đó, tàu khu trục USS Fitzgerald, xảy ra va chạm hôm 17/6, sẽ được kéo về Mỹ trong khoảng thời gian giữa tháng 9 đến cuối tháng 10. Theo một số nhà phân tích hải quân, chi phí sửa chữa tàu Fitzgerald sẽ rơi vào khoảng 500 triệu USD..

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại