Báo Mỹ: Tuần dương hạm của Nga thuộc hàng nguy hiểm nhất thế giới

QS |

Tạp chí National Interest nhấn mạnh tới kích thước khổng lồ và sức mạnh hỏa lực của những con tàu này.

National Interest nhận định, các tàu tuần dương tên lửa của Nga - gồm Peter Đại đế, Đô đốc Nakhimov, Kirov và Đô đốc Lazarev (dự án Orlan) - thuộc những loại tàu nguy hiểm nhất thế giới.

Tạp chí Mỹ lưu ý rằng các tàu nổi này đã trở thành phương tiện đấu tranh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương giữa các cường quốc hàng đầu để giành vị thế.

Trong đó, ấn tượng nhất là kích thước và sức mạnh hỏa lực của tàu tuần dương Nga.

Các tàu thuộc loại "Kirov" (Dự án 1144) có chiều dài khoảng 250 mét và có thể đạt tốc độ lên tới 32 hải lý nhờ động cơ kết hợp hơi nước-hạt nhân.

Các tàu tuần dương Peter Đại đế và Đô đốc Nakhimov sẽ sớm nhận được tên lửa Zircon và tổ hợp S-500. Tuy nhiên, National Interest lưu ý rằng các tàu Nga trước đây cũng rất mạnh và nhanh, chúng cũng có khả năng theo dõi phát hiện tàu Mỹ và tiêu diệt kẻ địch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại