Báo Mỹ bình luận về "những vệ tinh sát thủ" của Nga

Trí Đức |

Tờ National Interest cho rằng hoạt động bất thường của các vệ tinh trinh sát mà Moscow mới phóng khiến phía Mỹ lo ngại Nga đang lên kế hoạch quân sự hóa không gian vũ trụ.

Trong một bài báo mới ra, tờ National Interest (NI) của Hoa Kỳ tiết lộ, Nga đang tiến hành một chương trình phát triển "những vệ tinh sát thủ", có khả năng vô hiệu hóa các thiết bị không gian vũ trụ khác.

Tờ báo nhắc lại rằng, đầu tháng Tám vừa rồi tại hội nghị giải trừ vũ khí ở Geneva, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Ilam Poblet đã cáo buộc Nga sử dụng các vệ tinh dạng này. Về phần mình, Moscow khẳng định đây chỉ là những vệ tinh thanh tra/trinh sát, được thiết kế để phát hiện sự cố xảy ra với các phương tiện khác.

Tác giả bài báo cho rằng, lời giải thích từ cả hai bên đều có lý, bởi vì các vệ tinh dạng này có khả năng cơ động chính xác và là các công cụ sửa chữa, về mặt lý thuyết chúng có thể khiến các phương tiện vũ trụ khác chệch ra khỏi quỹ đạo.

Theo một số báo cáo, trong giai đoạn kể từ năm 2013 Nga đã phóng bốn vệ tinh thanh tra, có tên gọi là Kosmos-2491, Kosmos-2499, Kosmos-2504 và Kosmos-2519, các vệ tinh này đều có khả năng thực hiện các thao tác chính xác. Các thiết bị này chính là nguyên nhân khiến đại diện của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bức xúc, tác giả của bài viết chỉ ra.

Năm 2014, vệ tinh Kosmos-2499 đã được đưa vào quỹ đạo, theo một số nguồn tin, đây là một mẫu thử nghiệm hệ thống mới, sử dụng động cơ tên lửa plasma hoặc ion với lực đẩy thấp. Thực tế, việc Moscow không thông báo cho thế giới khi phóng vệ tinh này đã gây ra một số nghi ngờ đối với việc thử nghiệm mô hình "vệ tinh sát thủ".

Tình huống tương tự đã làm nảy sinh mối liên hệ với việc phóng các vệ tinh cùng loại, thêm vào đó, kết hợp với hoạt động bất thường của các phương tiện vũ trụ lại càng gây ra nghi ngờ về mục đích đặc biệt của họ, National Interest viết.

Cũng trong tháng 6/2017, vệ tinh chính Kosmos-2519 đã được phóng lên, bài báo chỉ ra, và vệ tinh con của nó là Kosmos-2521 được tách ra, sau đó Kosmos-2521 lại tách tiếp vệ tinh con của mình là Kosmos-2523.

Không những thế, các thiết bị không gian này còn thực hiện một loạt các hành động khó hiểu, và điều đó trở thành lý do cho mối bận tâm của Mỹ, tờ báo viết.

Các phương tiện không gian có khả năng kỹ thuật cơ động để di chuyển trong quỹ đạo và quan sát hoặc tương tác với các vệ tinh khác được gọi là vệ tinh thanh tra. Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng sở hữu thiết bị dạng này. Nổi bật nhất trong số các thiết bị này là tàu vũ trụ không người lái X-37 của Mỹ.

Được biết, việc quân sự hóa không gian vũ trụ về cơ bản là bị cấm theo Hiệp ước quốc tế về vũ trụ năm 1967.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại