Báo Mỹ: Bằng tên lửa hành trình, Đài Loan có thể đưa chiến tranh "về tận cửa nhà Trung Quốc"

Vy Lam |

Theo tạp chí Forbes, nếu Trung Quốc dùng vũ lực với Đài Loan thì hòn đảo này có thể phản công bằng cách tấn công Thượng Hải và Bắc Kinh bằng tên lửa hành trình.

Những kịch bản chiến tranh

Theo tạp chí Forbes (Mỹ), nếu Bắc Kinh quyết định "bóp cò súng" và điều quân băng qua eo biển Đài Loan thì cuộc chiến của họ có thể kết thúc nhanh chóng. Tên lửa Trung Quốc có thể khiến lực lượng Đài Loan phải khuất phục, dọn đường cho hàng nghìn lính thủy đánh bộ Trung Quốc ập vào các vùng đồng bằng tây nam Đài Loan.

Đây là kịch bản chiến tranh hoàn hảo nhất đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, viễn cảnh xấu nhất sẽ là cuộc tấn công bị khựng lại ở đảo Bành Hồ - khu vực được phòng thủ vững chắc của Đài Loan, sau đó Hải quân Mỹ sẽ điều tới đây 2 hoặc 3 nhóm tác chiến tàu sân bay và khiến cuộc tranh kéo dài trong nhiều tuần đẫm máu.

Nếu trường hợp đó xảy ra, Đài Loan không chỉ có thể phòng thủ các đảo và bãi biển của họ, mà còn có thể làm nhiều hơn thế. Theo Forbes, Đài Loan có thể tấn công ngược trở lại Trung Quốc bằng các tên lửa hành trình siêu thanh tầm xa, có khả năng vươn tới tận Bắc Kinh.

Không lâu trước đây, đã có thời điểm lực lượng vũ trang Đài Loan vừa tinh nhuệ hơn Trung Quốc, lại vừa vượt trội về số lượng ở một số khía cạnh then chốt như tàu chiến vũ trang tên lửa.

Trung Quốc tiến hành cải cách vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000 họ bắt đầu mở cửa kinh tế. Hai thập kỷ tăng trưởng bùng nổ đã thúc đẩy quá trình hiện đại hóa nhanh chóng của quân đội Trung Quốc. Đến năm 2020, Quân đội Trung Quốc (PLA) đã sở hữu tàu chiến, máy bay, xe chiến đấu với số lượng lớn hơn và chất lượng tốt hơn trang bị của Đài Loan.

Do không đủ sức đối đầu trực diện với Trung Quốc, Đài Loan đã phải viết lại chiến lược chiến tranh của mình. Thay vì chiến lược máy bay đối đầu máy bay, tàu chiến đối đầu tàu chiến, xe tăng đối đầu xe tăng, quân đội Đài Loan lên kế hoạch để các phương tiện chiến đấu của Trung Quốc áp sát, sau đó giội hàng nghìn tên lửa vào chúng.

"Mục tiêu của Đài Loan là răn đe và trì hoãn cuộc tấn công tiềm năng [của Trung Quốc]" - Tổ chức Sáng kiến giải trừ mối đe dọa hạt nhân (NTI), trụ sở tại Washington, D.C nhận định.

Kho tên lửa khổng lồ của Đài Loan

Kho tên lửa khổng lồ và đang tiếp tục gia tăng của Đài Loan bao gồm các loại tên lửa đất-đối-không Stinger, Chaparral, Patriot, Tien Chien và Tien Kung, tên lửa chống tăng Javelin, TOW và Hellfire và tên lửa chống tàu Harpoon, Hsiung Feng.

Những tên lửa tầm ngắn đó về cơ bản là để phòng thủ. Nếu muốn tấn công ngược vào Trung Quốc, Đài Loan có thể triển khai tên lửa hành trình phóng từ trên không Wan Chien hoặc tên lửa hành trình phóng từ mặt đất Yun Feng. Trong đó Yun Feng, sản phẩm của Viện Khoa học & Công nghệ quốc gia Chung-Shan, sẽ tạo ra mối đe dọa lớn hơn đối với Trung Quốc.

Báo Mỹ: Bằng tên lửa hành trình, Đài Loan có thể đưa chiến tranh về tận cửa nhà Trung Quốc - Ảnh 1.

Một vụ phóng tên lửa Yun Feng của Đài Loan. Nguồn: Army Recognition

Theo Forbes, về lý thuyết, các tên lửa Yun Feng phóng từ Đài Loan có thể tấn công các căn cứ của PLA ở Thượng Hải và Bắc Kinh. Trong đó, sân bay và các trung tâm chỉ huy sẽ là những mục tiêu có giá trị nhất.

"Bằng cách triển khai các tên lửa hành trình hiện đại, Đài Bắc tuyên bố với Bắc Kinh rằng cuộc chiến sẽ không bị giới hạn ở hòn đảo này và những vùng biển xung quanh" – Viện American Enterprise tại Washington, D.C nhận định – "Tên lửa hành trình sẽ cho phép Đài Loan gây ra thiệt hại cho Trung Quốc, bằng cách vừa tấn công vào các mục tiêu của PLA, vừa đưa chiến tranh về tận cửa nhà Trung Quốc".

PLA có thể tìm cách phòng thủ trước các đợt tấn công của tên lửa Yun Feng bằng cách bố trí các tổ hợp tên lửa không-đối-đất xung quanh những căn cứ quan trọng nhất, và thực hiện phương pháp áp chế các đơn vị tên lửa của Đài Loan ngay từ trên mặt đất.

Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, rất khó để tiêu diệt các hệ thống phóng tên lửa cỡ nhỏ và di động khi chúng được ẩn giấu. Trong thời chiến, Đài Loan có thể sẽ phóng được gần như tất cả các tên lửa Yun Feng mà họ có và hầu hết các tên lửa này sẽ đánh trúng một mục tiêu nào đó.

Đài Loan bắt đầu triển khai tên lửa Yun Feng ngay từ năm 2014 và quá trình thử nghiệm vẫn tiếp tục diễn ra vào năm 2020. Hiện chưa rõ Đài Loan đã triển khai hoặc có kế hoạch triển khai bao nhiêu tên lửa Yun Feng, nhưng họ càng phóng được nhiều tên lửa hành trình về phía Trung Quốc thì cuộc tấn công của Bắc Kinh phải đối diện với rủi ro ngày càng cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại