Bảo mẫu tiết lộ cách dạy con "lạ"của Brad Pitt và Angelina Jolie

Thu Trang |

Sau tuyên bố ly hôn của Angelina, chia sẻ gây sốc của một bảo mẫu từng làm việc cho gia đình Jolie - Pitt về cách dạy con "khác người" của cặp đôi này lại càng khiến dư luận tò mò.

Rất lâu trước khi Angelina Jolie đệ đơn xin ly hôn và công bố với cả thế giới rằng Brad Pitt là một người cha tồi, chàng tài tử điển trai đã từng chia sẻ một cách đầy tự hào về cách dạy con khác người của mình rằng nếu con hư sẽ phải chịu đòn và bỏ đói.

Tất nhiên, đó chỉ là những lời nói đùa. Trên thực tế, Pitt đã từng thú nhận không thể áp đặt hình phạt với con qua câu chuyện về Pax Thiên khi cậu bé lên 5.

Lúc đó, để dạy con rằng mọi thứ đều phải có giới hạn, Brad đã phạt Pax ngồi một mình một góc nhưng thay vì ngoan ngoãn làm theo thì cậu bé Pax khi ấy đã phản kháng hình phạt của bố bằng cách làm ướt hết người.

Bay qua tổ chim cúc cu

Brad Pitt và Angelina Jolie có với nhau 6 mặt con bao gồm 3 con đẻ (Shiloh, và cặp sinh đôi Knox, Vivienne) và 3 con nuôi (Maddox, Pax, Zahara). Do tính chất công việc, lối sống "du mục" như đã ăn vào máu những đứa trẻ nhà Brangie.

Bên cạnh những chuyến viếng thăm thường xuyên tới các vùng chiến tranh và các trại tị nạn mà Angelina nghĩ sẽ tốt cho sự phát triển của các con thì cuộc sống gia đình của cặp đôi này đúng thật là một mớ hỗn loạn.

Bảo mẫu tiết lộ cách dạy con lạcủa Brad Pitt và Angelina Jolie - Ảnh 1.

Lại một lần nữa, cách dạy con của gia đình cặp đôi minh tinh này lại trở thành đề tài bàn tán của dư luận.

Thế nhưng, về phía Pitt, anh lại cho rằng sự hỗn loạn đó chẳng có gì là không tốt. Pitt ví không khí mỗi buổi sáng thức dậy trong gia đình mình như những gì diễn ra trong một phân cảnh tại trại tâm thần trong bộ phim Bay qua tổ chim cúc cu (One Flew Over The Cuckoo's Nest).

"Buổi sáng ở nhà tôi náo loạn từ khi bọn trẻ mở mắt cho tới tận tối mịt, thậm chí còn đến tận đêm ấy", ông bố của 6 đứa con chia sẻ.

Liệu có phải Brad Pitt đang nói đùa hay không? Có vẻ là không. Rất nhiều người đã từng làm bảo mẫu cho gia đình nổi tiếng này cho biết họ vẫn còn nổi da gà khi nghĩ về thời gian làm việc ở đây.

Một người bảo mẫu giấu tên đã kể với tạp chí người nổi tiếng In Touch rằng lũ trẻ nhà Brangie suốt ngày đánh chửi lẫn nhau, trong số đó Maddox và Pax đặc biệt "nóng tính".

Người phụ nữ này cũng cho biết từ khi mới 9 tuổi, Maddox đã từng uống rượu và lái xe ô tô vòng quanh nhà. Báo chí có đưa tin lũ trẻ nghe lời Pitt vì anh nghiêm khắc hơn tuy nhiên người bảo mẫu đã từng làm việc ở đây cho biết hai vợ chồng Brangie không quản lý được các con.

"Nửa đêm rồi mà bọn trẻ vẫn náo loạn cả nhà rồi kéo nhau xuống phòng đánh thức bố mẹ để được ngủ cùng", người bảo mẫu cho biết.

Một số nguồn tin khác cũng cho hay việc nuôi con là một thử thách lớn với cặp vợ chồng này. Trong khi Brad Pitt lúc nào cũng phải gào thét để đưa lũ trẻ vào khuôn khổ thì Angelina lại chẳng hề nói gì.

Điều này có thể là do mất mẹ từ khi con nhỏ nên cảm giác về tình mẹ của Angie còn quá sâu đậm.

Cách giáo dục con gây tranh cãi của cặp đôi minh tinh

Gia đình Brangie đã từng nuôi một "đoàn tùy tùng" 8 người gồm 6 bảo mẫu, 1 đầu bếp và 1 gia sư riêng để chăm lo cho 6 đứa trẻ. Angelina không hề biết nấu ăn, món duy nhất mà nữ minh tinh này có thể tự chuẩn bị là bột ngũ cốc ăn sẵn.

Bảo mẫu tiết lộ cách dạy con lạcủa Brad Pitt và Angelina Jolie - Ảnh 2.

Cặp đôi này thuê hẳn một "đoàn tùy tùng" 6 người bảo mẫu, 1 đầu bếp và 1 gia sư cho các con.

Tuy nhiên, từ hồi đầu năm 2016, Angelina đã giao việc chăm lo con cái cho anh trai James Haven với mức lương tương đương 10% thu nhập của cô. Ngoài ra, số bảo mẫu đã giảm xuống chỉ còn 2 người.

Tất cả 6 đứa trẻ nhà Brangie đều không đi học ở một ngôi trường chính thức nào cả. Theo nhiều nguồn tin, Maddox, cậu con trai cả mà Angelina tự hào có IQ cực cao, đã từng đi học tại một trường ở Lycee Francais, LA, Mỹ khoảng 5 năm trước nhưng cũng không trụ được bao lâu.

Một ví dụ khác về chuyện dạy con của "ông bà Smith" chính là chuyện ăn mặc của cô con gái Shiloh. Cô bé bắt đầu ăn mặc theo phong cách tomboy từ khi mới 3 tuổi rưỡi. Dù vậy, Angelina và Brad luôn ủng hộ con dù thế nào đi nữa.

Brad còn nói: "Chắc chúng tôi phải gọi con bé là John mất thôi".

Tuy nhiên, sự lệch chuẩn không chỉ dừng lại ở đó. Cặp đôi này còn luôn khuyến khích đam mê về vũ khí và võ thuật của Maddox.

Thậm chí, khi cậu bé này mới lên 6, Angelina còn rất tự hào khoe rằng: "Thằng bé lúc nào cũng chỉ thích có súng ống và chiến tranh. Thế nên vào Ngày của Mẹ, con đã vẽ một khẩu súng liên thanh và Brad mang đi nhờ đánh thành dây chuyền cho tôi. Thật là đáng yêu".

Khi Maddox lên bảy, Jolie đã từng có ý định làm một bộ sưu tập dao găm cho cậu bé. Nữ minh tinh chia sẻ cô đã được mẹ mua cho con dao găm đầu tiên năm 11 hay 12 tuổi nên cô cũng quyết định sẽ mua cho Maddox vài chiếc.

Vào sinh nhật lần thứ 8, Maddox được bố mẹ đưa tới thăm trại tị nạn ở Iraq. Những ai đã từng ở cùng gia đình nổi tiếng này đều cho biết họ đi đến đâu là ồn ào đến đó.

Bảo mẫu tiết lộ cách dạy con lạcủa Brad Pitt và Angelina Jolie - Ảnh 3.

Lối sống "du mục" dường như đã ăn sâu vào máu những đứa trẻ nhà Angelina Jolie.

Trên thực tế, thời gian gia đình Brangie dịch chuyển nhiều hơn khi họ ở một địa điểm nhất định. Ngoài ngôi nhà ở Los Ageles, Mỹ, cặp đôi này còn có bất động sản ở New Orleans và Pháp, vài ngôi nhà thuê ở London và xem những khách sạn sang trọng là nhà "tạm thời" của mình.

Và mỗi lần muốn có không gian riêng, vợ chồng Brangie sẽ "đưa nhau đi trốn" vì đó là lựa chọn duy nhất. Theo một nguồn tin cho biết vì đã thuê tới 6 bảo mẫu riêng nên cả hai vợ chồng Brad Pitt chưa bao giờ phải cho con ăn đêm hay lo lắng về bất cứ sinh hoạt nào của con cả.

Vì suốt ngày phải di chuyển hết nơi này đến nơi khác nên hầu như không thể ép bọn trẻ đi vào quy củ được do chênh lệch múi giờ. Trong khi bảo mẫu phải ngồi trông lũ trẻ xem hoạt hình suốt đêm thì Brad và Angie ngủ ngon trong phòng khác.

Một số bảo mẫu đã phải xin nghỉ vì lịch làm việc quá vất vả, không có thời gian để nghỉ ngơi.

"Brad thỉnh thoảng xuất hiện đưa các con đi ăn pizza hoặc đưa chúng ra ngoài chơi cả ngày, phá vỡ hết lịch sinh hoạt của bọn trẻ. Ví dụ, có lần khi ở Jordan, cặp vợ chồng này đang đêm lại mang cặp song sinh ra ngoài ăn kem.

Thế nhưng, chúng chỉ là những đứa trẻ, hơn nữa lại là những đứa trẻ sống tự do quen rồi, chính vì vậy chúng cần phải được rèn dũa, phải có kỷ luật, và cả bạn bè nữa. Tất cả những thứ đó trước giờ bọn trẻ nhà Brangie chưa từng có", một nguồn tin cho biết.

Bảo mẫu tiết lộ cách dạy con lạcủa Brad Pitt và Angelina Jolie - Ảnh 4.

Cuộc hôn nhân đổ vỡ của Brad và Angelina có thể gây tác động lớn tới những đứa trẻ.

Người ta nói rằng 6 đứa trẻ nhà Brangie khá "rụt rè" khi chứng kiến những dịp hiếm hoi chúng ra ngoài giao tiếp với những đứa trẻ khác.

Và giờ đây, lần đầu tiên kể từ khi có con Angelina lại muốn đưa chúng đến trường để "xã hội hóa", đặc biệt là khi con trai lớn đã đến tuổi dậy thì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại