Báo Malaysia khen ngợi đội nhà, chờ phép màu để tái hiện kì tích năm 2014

Đoàn Dự (Ảnh: Đoàn Ca) |

Dù đội nhà để thủng lưới sớm 2 bàn nhưng nhiều tờ báo Malaysia không khoét sâu vào điều đó, mà dành lợi khen ngợi cho tinh thần không từ bỏ, cân bằng được tỷ số 2-2.

Chung kết AFF Cup 2018: Malaysia 2-2 Việt Nam (Nguồn: Next Media)

Tờ New Straits Times giật dòng title về trận hòa 2-2 của Malaysia ở Bukit Jalil: "Những con hổ đã tung móng vuốt đáp trả để duy trì cuộc săn đuổi"

Trong bài viết này, tờ báo Malaysia nhận định việc để Việt Nam dẫn trước 2 bàn là "tồi tệ", nhưng "Những chú hổ dũng cảm đã không mất bình tĩnh và đáp trả bằng 2 bàn thắng của Shahrul Saad và Safawi Rasid".

Khen ngợi tinh thần đội nhà, song New Straits Times nhấn mạnh: "Malaysia sẽ cần cải thiện nhiều hơn nữa mới mong vượt qua được Rồng vàng ở trận đấu khó khăn tới đây tại Hà Nội".

Chung quan điểm, tờ Bharian giật dòng title: "Những con hổ cần cải thiện nhiều hơn nữa tại Hà Nội". Tờ báo này viết: "Malaysia sẽ cần một phép màu tại Hà Nội, để tái hiện chiến thắng 4-2 trong trận lượt về Bán kết năm 2014, qua đó lọt vào Chung kết với tổng tỷ số thắng 5-4".

Báo Malaysia khen ngợi đội nhà, chờ phép màu để tái hiện kì tích năm 2014 - Ảnh 2.

Malaysia chơi quả cảm trước Việt Nam (Ảnh: Đoàn Ca).

Khen ngợi tinh thần của các cầu thủ chủ nhà, tờ Bharian cũng rất tiếc nuối khi cú sút phạt ở cuối trận lại bị thủ môn Đặng Văn Lâm cản phá.

Có thể thấy, dù Việt Nam tự tin vào khả năng vô địch, sau khi có trận hòa 2-2 trên sân khách, thì Malaysia cũng tương tự, không hề lo lắng chút nào.

Trong quá khứ, Malaysia từng nhiều lần ngược dòng trước các đối thủ mạnh như Việt Nam, Indonesia và ngay trong trận đấu hôm nay, họ cũng thoát khỏi hiểm cảnh nhờ 2 bàn gỡ hòa.

Với sự trỗi dậy đó, người Mã có lý do để tin vào việc họ sẽ vượt qua Việt Nam tại Mỹ Đình hòng lên ngôi vô địch AFF Cup lần thứ 2 trong lịch sử. Ngoài thể lực, sự quyết tâm, tự tin chính là vũ khí cực kì đáng sợ của Malaysia. Và giờ đây, họ đang tràn ngập sự tự tin đó. Đấy là điều thầy trò HLV Park Hang-seo cần hết sức cẩn trọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại