Báo Indonesia: “U23 Việt Nam có thể bị loại sớm khỏi ASIAD”

Tiểu Lâm Mộc |

Tờ báo Indonesia cho rằng U23 Việt Nam có thể bị loại sớm nếu không giành kết quả tích cực trước Iran và Saudi Arabia.

Sau chiến thắng 4-2 trước Mông Cổ, U23 Việt Nam tạm đứng đầu bảng B, môn bóng đá nam ASIAD tới 3 điểm. Tuy nhiên, tờ báo Okezone của Indonesia trưa 21/9 đã đăng bài bình luận cho rằng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn hoàn toàn có thể bị loại sớm. Cây bút Ramdani Bur đặt tiêu đề: “U23 Việt Nam bị đe dọa không lọt vào vòng 16 đội tại ASIAD vì phải gặp Iran và Saudi Arabia”?

Theo bài viết của Okezone, chất lượng đội hình của U23 Việt Nam là kém hơn so với Iran lẫn Saudi Arabia và đây là thách thức lớn cho các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn. Trong trường hợp nếu thua cả 2 trận trước những đối thủ này, U23 Việt Nam có thể sẽ không nằm trong nhóm những đội nhì có thành tích tốt nhất để đi tiếp vào vòng 1/8.

Okezone viết: “Đội quân của HLV Hoàng Anh Tuấn được xếp vào nhóm hạt giống số 1 nhờ lọt vào bán kết ASIAD 2018. Tuy nhiên, kết quả bốc thăm chia bảng ở ASIAD 2022 lại không có lợi cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam phải chung bảng với Saudi Arabia, Iran. Trên lý thuyết, U23 Việt Nam chỉ mạnh hơn so với Mông Cổ. Thực tế là Khuất Văn Khang và các đồng đội cũng vừa thắng Mông Cổ 4-2 ở lượt trận mở màn ASIAD 2022.

Dù tạm chiếm ưu thế nhưng U23 Việt Nam lại không có được đội hình tốt nhất. HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ đăng ký Đỗ Sỹ Huy (thủ môn) là một trong ba cầu thủ trên 23 tuổi. Ngoài ra, phần lớn là HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ sử dụng những cầu thủ thuộc U20, từng tham dự VCK giải U20 châu Á cách đây không lâu.

Với đội hình không thật chất lượng, U23 Việt Nam sẽ gặp khó khăn khi phải thi đấu với Iran và Saudi Arabia. So sánh tương quan thì Iran và Saudi Arabia có đội hình nhỉnh hơn so với U23 Việt Nam.

Báo Indonesia: “U23 Việt Nam có thể bị loại sớm khỏi ASIAD” - Ảnh 1.

Okezone cho rằng chất lượng đội hình của U23 Việt Nam không mạnh bằng Iran và Saudi Arabia.

Lượt trận mở màn, Iran và Saudi Arabia hòa nhau 0-0 trong khi U23 Việt Nam thắng Mông Cổ 4-2. Dù thắng ở trận đầu tiên nhưng không có gì đảm bảo rằng U23 Việt Nam sẽ suôn sẻ tiến vào vòng 16 đội tại ASIAD 2022.

Bởi U23 Việt Nam còn phải gặp Iran và Saudi Arabia. Nếu thua cả hai trận này, U23 Việt Nam khó có cơ hội lọt vào vòng 16 đội, thậm chí từ suất trong nhóm đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

HLV Hoàng Anh Tuấn phải giúp U23 Việt Nam giành ít nhất là một trận hòa trước Iran và Saudi Arabia để duy trì cơ hội lọt vào vòng 16 đội tại ASIAD”.

Báo Indonesia: “U23 Việt Nam có thể bị loại sớm khỏi ASIAD” - Ảnh 2.

Okezone cho rằng U23 Việt Nam vẫn có thể bị loại sớm khỏi ASIAD nếu thua Iran và Saudi Arabia.

Trước đó, vào buổi sáng 21/9, cũng trên tờ Okezone lại đăng bài bình luận khác có tiêu đề: “ U23 Thái Lan và U23 Việt Nam thất bại, chỉ U23 Indonesia là đại diện duy nhất của Đông Nam Á giành chiến thắng ở lượt trận thứ hai tại ASIAD?”.

Bài viết này đề cập cặp đấu giữa U23 Việt Nam gặp Iran với quan điểm nghiêng về khả năng một chiến thắng cho đội bóng Tây Á.

“Hiện tại, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam đương đầu với thử thách khó khăn trước Iran, một đội rất mạnh ở châu Á. Không loại trừ khả năng Iran một lần nữa lại mang tới nỗi buồn cho đội trẻ của Việt Nam.

HLV Hoàng Anh Tuấn từng dẫn dắt đội U20 Việt Nam đối đầu U20 Iran ở VCK giải U20 châu Á 2023. Khi đó, Iran đã thắng U20 Việt Nam 3-1, trực tiếp loại đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn ra khỏi giải đấu”.

Tất nhiên, cơ hội và quyền tự quyết vẫn hoàn toàn nằm trong tầm tay của U23 Việt Nam. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn đang nắm lợi thế đầu bảng và có cơ sở để giành những kết quả tích cực trước khi chạm trán Iran và Saudi Arabia. Hy vọng, truyền thông Indonesia sẽ dự đoán sai và U23 Việt Nam sẽ tiến vào vòng 1/8 ASIAD bằng những màn trình diễn thuyết phục nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại