Báo Indonesia dùng từ "hoàn hảo" để nói về thành tích của U23 Việt Nam

Nara - Ảnh: Đông Anh |

Nếu không tính chủ nhà Thái Lan, U23 Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á vượt qua vòng loại U23 châu Á.

Cách đây ít ngày, truyền thông Indonesia tỏ ra nuối tiếc khi đội nhà để thua sát nút U23 Việt Nam đúng vào phút bù giờ cuối cùng. Nhưng sau khi chứng kiến đoàn quân áo đỏ đè bẹp Thái Lan tới 4-0, báo chí xứ Vạn đảo đồng loạt dành lời khen cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Tờ Bola (Indonesia) viết: "Cuộc đọ sức giữa Việt Nam và Thái Lan nhận được sự quan tâm rất lớn. Trước đó, Việt Nam thường không có kết quả tốt khi gặp Thái Lan. HLV Park Hang-seo sử dụng 6 cầu thủ từng vô địch AFF Cup 2018 trong đội hình.

U23 Việt Nam chiến thắng với tỉ số 4-0. Chiến thắng này biến chiến dịch vòng loại của đoàn quân dưới quyền HLV Park thành hoàn hảo. U23 Việt Nam toàn thắng cả 3 trận, ghi 11 bàn và không thủng lưới bàn nào".

Báo Indonesia dùng từ hoàn hảo để nói về thành tích của U23 Việt Nam - Ảnh 1.

U23 Việt Nam thắng Thái Lan tới 4-0

Tờ Kompas (Indonesia) thì ấn tượng với cái cách U23 Việt Nam trút "mưa bàn thắng" vào lưới Thái Lan: "Đoàn Văn Hậu kiến tạo cho Hà Đức Chinh ghi bàn mở tỉ số. Nhưng U23 Việt Nam không hài lòng với chỉ một bàn thắng. Họ tiếp tục tấn công và liên tiếp chọc thủng lưới đối phương. Ngay cả vào những phút bù giờ, U23 Việt Nam vẫn kịp ghi thêm một bàn nữa nhờ công của Thanh Sơn".

Trong khi đó, tờ Sports247 của Malaysia than thở về vòng loại U23 châu Á 2020: "Chỉ có Thái Lan và Việt Nam là những đại diện Đông Nam Á đi tiếp. Đây là một trong những vòng loại khốc liệt nhất trong lịch sử. Cả Singapore và Malaysia đều bất bại nhưng cuối cùng vẫn bị loại.

HLV Ong Kim Swee và học trò chắc chắn rất thất vọng. Họ giành được 7 điểm, bằng với đội đầu bảng Trung Quốc mà vẫn không nằm trong 16 đội lọt vào VCK".

Báo Indonesia dùng từ hoàn hảo để nói về thành tích của U23 Việt Nam - Ảnh 2.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại