Báo Indonesia chỉ ra 3 yếu tố sẽ giúp đội nhà gieo ác mộng cho U23 Việt Nam

Domino |

Cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam và Indonesia sẽ là điểm nhấn của bảng K vòng loại U23 châu Á 2020.

Trong số 4 đội thuộc bảng K, U23 Thái Lan vốn là chủ nhà của VCK U23 châu Á 2020 và tham dự vòng loại chỉ để cọ xát. U23 Brunei dù đã có những tiến bộ nhất định song khó lòng cạnh tranh. Chính vì thế, sự chú ý dồn vào cuộc đua tranh giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia.

Trước ngày khởi tranh vòng loại, tờ Bola đã đưa ra 3 yếu tố sẽ là cốt lõi giúp U23 Indonesia giành tấm vé dự VCK U23 châu Á ngay tại sân Mỹ Đình:

"Không có nhiều thời gian chuẩn bị, song U23 Indonesia rất tự tin. Cuộc cạnh tranh sẽ rất khốc liệt và U23 Indonesia cần phải giành ngôi đầu bảng để chắc chắn có vé lọt vào VCK U23 châu Á. Vậy đâu là cơ sở để HLV Indra Sjafri và các học trò tin vào kết quả tốt?

Sự tự tin sau giải U22 Đông Nam Á

Nhiều cầu thủ dự giải U22 Đông Nam Á 2019 sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á. Và hành trang của họ là sự tự tin vì đã vô địch giải đấu tại Campuchia. Trong hành trình đăng quang, U22 Indonesia thắng cả Việt Nam (1-0) và Thái Lan (2-1). U23 Indonesia tự tin sẽ lặp lại được những kết quả này tại vòng loại U23 châu Á.

Bán kết giải U22 Đông Nam Á 2019: U22 Việt Nam 0-1 U22 Indonesia

Những viện binh chất lượng

Ngoài nòng cốt là đội hình đăng quang tại U22 Đông Nam Á, HLV Indra Sjafri đã triệu tập thêm những tài năng trẻ đang thi đấu ở nước ngoài để tăng cường sức mạnh, bao gồm bộ ba: Ezra Walian, Egy Maulana Vikri, Saddil Ramdani.

Những cái tên này sẽ bổ sung đáng kể cho hàng công U23 Indonesia. Thậm chí, xét về chất lượng, hàng công U23 Indonesia hiện giờ có thể còn nhỉnh hơn so với ĐT Indonesia ở AFF Cup 2018.

Báo Indonesia chỉ ra 3 yếu tố sẽ giúp đội nhà gieo ác mộng cho U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Ezra Walian (đang thi đấu tại Hà Lan) và Egy Maulana (đang thi đấu tại Ba Lan).

Những bước chạy đà tốt

Trong trận đấu tập đầu tiên, U23 Indonesia hòa 2-2 với CLB Semen Padang. Phong độ của các cầu thủ nhanh chóng được cải thiện ở trận đấu tiếp theo. Họ đánh bại Bali United với tỉ số thuyết phục 3-0.

Nếu tiếp tục duy trì đà thăng tiến này, U23 Indonesia hoàn toàn có thể toàn thắng ở vòng loại U23 châu Á 2020 tổ chức tại Việt Nam".

Báo Indonesia chỉ ra 3 yếu tố sẽ giúp đội nhà gieo ác mộng cho U23 Việt Nam - Ảnh 4.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại