Tạp chí Phố Wall: Tàu Chúc Dung phá vỡ thế độc quyền của Mỹ, bên tám lạng người nửa cân!

Hoa Hướng Dương |

Cả 2 con tàu đều có nhiệm vụ khám phá sao Hỏa và đã thành công trong việc đổ bộ lên hành tinh này.

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Ngày 10/2/2021, tàu thăm dò Chúc Dung tiếp cận quỹ đạo sao Hỏa và khoảng 15/5/2021 thì con tàu này đã hạ cánh thành công lên bề mặt sao Hỏa (theo CGTN), đây là điều mà trước đó chỉ có Mỹ làm được (các bạn độc giả có thể xem chi tiết tại đây).

Do đó thành tựu mà Trung Quốc đạt được đã phá vỡ thế độc quyền của Mỹ trên sao Hỏa cũng như mở ra một cuộc đua khám phá không gian 'cân sức cân tài' giữa hai cường quốc này. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng so sánh tàu Chúc Dung với con tàu Perseverance của NASA.

Tạp chí Phố Wall: Tàu Chúc Dung phá vỡ thế độc quyền của Mỹ, bên tám lạng người nửa cân! - Ảnh 1.

Tàu Chúc Dung (bên phải) và Perseverance của NASA. Ảnh: NASA

Tàu thăm dò sao Hỏa Perseverance của NASA là con tàu đã từng đổ bộ thành công lên sao Hỏa rạng sáng ngày 19-2 (giờ Việt Nam), theo Đài BBC. 

Cả hai tàu thám hiểm này liệu có gì khác nhau? Hãy cùng theo dõi đoạn phim được thực hiện bởi Tạp chí Phố Wall sau đây:

Xem video:

Tàu thăm dò mới đổ bộ sao Hỏa của Trung Quốc có khác biệt gì với tàu của NASA.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại