Báo Hàn Quốc thừa nhận đội nhà gặp khó trước các "đòn hiểm" của U19 Việt Nam

Domino |

Dù để thua 1-3 và bị loại ngay sau vòng bảng, nhưng U19 Việt Nam đã tạo ra ấn tượng với báo chí Hàn Quốc.

Rời VCK U19 châu Á 2018 sau 3 thất bại, U19 Việt Nam gây ra nỗi thất vọng không cho người hâm mộ, đặc biệt nếu đem so sánh với thành tích lọt vào bán kết cách đây 2 năm.

Tuy nhiên, trong con mắt truyền thông Hàn Quốc, đoàn quân dưới quyền HLV Hoàng Anh Tuấn thực sự đã đem tới những giây phút "khó thở" cho U19 Hàn Quốc.

Tờ The Best Eleven viết: "U19 Hàn Quốc đã trải qua một trận đấu khó khăn, cho đến khi nâng được tỉ số lên thành 2-1. Thế trận là một chiều, nhưng chúng ta đã phải đối mặt với những đòn phản công không đơn giản từ Việt Nam".

Báo Hàn Quốc thừa nhận đội nhà gặp khó trước các đòn hiểm của U19 Việt Nam - Ảnh 1.

U19 Việt Nam chơi kiên cường trước Hàn Quốc.

Trong khoảng thời gian trước khi Hàn Quốc có bàn thắng thứ 2, cả 2 đội đều bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn. Khán giả nhớ nhiều đến cú sút đập xà ngang của U19 Hàn Quốc. Nhưng U19 Việt Nam cũng biết cách uy hiếp khung thành đối phương.

Liên tiếp trong các phút 64 và 65, Văn Nam được đặt vào thế thuận lợi để tung ra cú dứt điểm nguy hiểm. Điều duy nhất ngăn cầu thủ U19 Việt Nam đến với bàn thắng chính là Lee Gwang-yeon.

Ngay cả khi bị dẫn trước, U19 Việt Nam không hề bỏ cuộc. Vài phút trước khi hết giờ, Nhâm Mạnh Dũng tung cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm. Một lần nữa, Lee Gwang-yeon bay người cản phá thành công.

Báo Hàn Quốc thừa nhận đội nhà gặp khó trước các đòn hiểm của U19 Việt Nam - Ảnh 2.

Lee Gwang-yeon là ngôi sao của trận đấu.

Theo The Best Eleven, thủ thành sinh năm 1999 chính là người đáng được khen ngợi nhất trong cuộc đấu với U19 Việt Nam. Nếu như thủ môn Lee Gwang-yeon không chơi xuất thần, cục diện trận đấu có thể khác đi rất nhiều.

Không phủ nhận những hạn chế của U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á 2018, nhưng rõ ràng đoàn quân áo đỏ đã làm được nhiều thứ đáng khen ngợi, vượt ngoài dòng kết quả "3 trận toàn thua" lạnh lùng.

Điều quan trọng hơn, những thất bại trên đất Indonesia sẽ giúp bóng đá Việt Nam có cái nhìn thực tế hơn để tiếp tục đầu tư đúng hướng cho đào tạo trẻ trong tương lai.

Vòng bảng U19 châu Á: Việt Nam 1-3 Hàn Quốc


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại