Báo Đức lý giải sức hấp dẫn của Việt Nam

Minh Khôi |

Hiện số lượng công ty Đan Mạch tại Việt Nam cao gấp đôi từ các nước Bắc Âu khác cộng lại, người đứng đầu bộ phận thương mại tại Đại sứ quán Đan Mạch ở Hà Nội cho biết.

Một loạt công ty Đan Mạch đầu tư "khủng" vào Việt Nam

Đan Mạch đã nổi lên như một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam trong năm 2022, nổi bật là dự án xây dựng nhà máy đầu tiên tại Việt Nam của Tập đoàn LEGO trị giá 1 tỷ đô la, cũng là nhà máy trung hoà carbon đầu tiên của LEGO.

Kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) chính thức có hiệu lực vào tháng 8/2022, hoạt động thương mại, đầu tư từ EU vào Việt nam đã tăng mạnh, trong đó kim ngạch thương mại tăng gần 15% trong 2021 lên 63,6 tỷ đô la.

Cùng với việc nhanh chóng trở thành một trung tâm sản xuất công nghệ cao, khi gần đây các tập đoàn công nghệ lớn như Apple và Samsung đã công bố kế hoạch mở rộng tại đây, Việt Nam cũng đang đầu tư đáng kể vào các dự án năng lượng tái tạo, nhằm hiện thực hoá cam kết phát thải ròng khí carbon bằng 0 vào 2050.

Việt Nam hiện có tốc độ tăng trưởng sản xuất năng lượng tái tạo cao nhất tại Đông Nam Á.

Orsted, công ty năng lượng lớn nhất của Đan Mạch, đã cam kết sẽ đầu tư khoảng 13,6 tỷ đô la để xây dựng trang trại điện gió với quy mô 3,9 GW tại hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận. Theo đại diện của công ty, dự án đầu tư sẽ chính thức đi vào vận hành từ 2030.

Tháng trước, Orsted cũng kí thoả thuận với một công ty thành viên của PetroVietnam trong việc hợp tác triển khai các dự án năng lượng tái tạo.

"Đan Mạch và Việt Nam có mối quan hệ gần gũi, năm ngoái, hai nước đã kỉ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, và Việt Nam vẫn luôn là điểm đến đầu tư quan trọng của các công ty Đan Mạch", Troels Jakobsen, người đứng đầu bộ phận thương mại tại Đại sứ quán Đan Mạch ở Hà Nội cho biết.

"Hiện số lượng công ty Đan Mạch tại Việt Nam cao gấp đôi từ các nước Bắc Âu khác cộng lại", ông nói.

Jakobsen cũng cho biết đang ngày càng có nhiều công ty mong muốn đa dạng hoá chuỗi cung ứng, và "Việt Nam đang được cân nhắc trong số các lựa chọn hàng đầu của các công ty Đan Mạch muốn mở rộng tại châu Á".

Vào đầu tháng 8, Sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch công bố sổ tay hướng dẫn doanh nghiệp về thị trường Scandinavian bằng tiếng Việt. Không lâu sau đó, một phái đoàn của Đan Mạch về nông nghiệp và thực phẩm đã đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Ngoài ra, các công ty Đan Mạch cũng sẽ tháp tùng Thái tử Frederik trong chuyến thăm đến Việt Nam vào đầu tháng 11.

Một trong những công ty lớn nhất của Đan Mạch gần đây mở rộng hoạt động tại Việt Nam là LEGO. Dự kiến lễ động thổ của dự án sẽ diễn ra vào trung tuần quý 4/2022.

"Chúng tôi muốn xây dựng nhà máy ở vị trí chiến lược gần với các thị trường lớn của LEGO, đồng thời có thể tuyển dụng lực lượng lao động chất lượng cao để sản xuất các sản phẩm LEGO đáp ứng nhu cầu khách hàng", đại diện LEGO nói với DW.

"Không những vậy, điều quan trọng là LEGO có thể xây dựng nhà máy theo tầm nhìn bền vững của công ty", người đại diện nói thêm, khi cho biết LEGO sẽ trồng gần 50.000 cây xanh quanh nhà máy.

Sức hấp dẫn của Việt Nam tăng lên

Trinh Nguyen, chuyên gia kinh tế tại ngân hàng đầu tư Pháp Natixis, cho biết sự hấp dẫn của Việt Nam như trung tâm sản xuất đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây.

Vai trò của Việt Nam đã tăng lên đáng kể trong chuỗi thang giá trị gia tăng, và trở thành một trung tâm chính sản xuất các sản phẩm công nghệ.

Apple vào tháng trước cho biết sẽ bắt đầu sản xuất Apple Watch và Macbook tại Việt Nam, trong khi Samsung tiếp tục củng cố vị thế là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại quốc gia Đông Nam Á.

Theo Trinh Nguyen, Việt Nam có vị trí địa lý phù hợp, gần với Trung Quốc và các thị trường khác, cũng như đang đẩy mạnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và giao thông.

Một điểm nhấn quan trọng với các nhà đầu tư nước ngoài là EVFTA, khi cắt giảm gần hết các thuế nhập khẩu đối với sản phẩm xuất khẩu từ Việt Nam vào châu Âu.

Các công ty Đan Mạch cũng bị thu hút bởi nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo.

Lina Hansen, Thứ trưởng Ngoại giao Đan Mạch phụ trách về thương mại và bền vững toàn cầu, cho biết năng lượng là yếu tố chính quyết định các hoạt động đầu tư vào Việt Nam.

Theo đó, Việt Nam đang nằm trong số 10 nước có quy mô sản xuất năng lượng mặt trời cao nhất thế giới, cung cấp gần 11% nhu cầu điện năng từ điện mặt trời. Với đường bờ biển dài 3.260km, Việt Nam cũng đang đầu tư mạnh cho điện gió.

Hiện, Việt Nam có năng lực sản xuất điện mặt trời và điện gió vào khoảng 16,6GW và 0,6GW, nhưng chính phủ muốn tăng con số này lên 20 GW vào 2030.

"Việt Nam có lợi thế tự nhiên để phát triển điện gió ngoài khơi, với hơn 3.000 km đường bờ biển, tốc độ gió trung bình cao, mực nước biển không quá sâu, Việt Nam có những điều kiện tuyệt vời để phát triển các dự án điện gió với chi phí cạnh tranh đáng kể", Sebastian Hald Buhl, giám đốc quốc gia Orsted, nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại