Báo chí Malaysia ngỡ ngàng, không hiểu nổi điều gì đang xảy ra

Tiểu Mã |

Dù bị đánh giá yếu nhất trong số 3 đội bóng ở Đông Nam Á dự VCK U23 châu lục nhưng chính Malaysia mới là đội bóng đầu tiên lập kỳ tích lọt vào tứ kết ở lần đầu tiên tham dự giải.

Tối qua, U23 Malaysia đã đi vào lịch sử khi trở thành gương mặt đầu tiên của bóng đá Đông Nam Á tiến vào tới vòng tứ kết giải U23 châu Á. Đáng nói, đây là kịch bản ít người hình dung nổi sau khi "Những con hổ vùng Đông Nam Á" để thua tới 1-4 trước Iraq ở trận mở màn.

Với việc cầm hòa Joran rồi đả bại Saudi Arabia, thầy trò HLV Ong Kim Swee đã oai hùng tiến vào tứ kết trong sự ngỡ ngàng của chính truyền thông đất Mã.

Tờ The Star bình luận: "Thật khó tin U23 Malaysia vừa làm nên lịch sử khi giành vị trí thứ nhì ở bảng C để thẳng tiến vào tứ kết U23 châu Á. Tiền vệ Danial Amier Norhisham xứng đáng được coi là người hùng trong lịch sử bóng đá Malaysia với bàn thắng duy nhất vào lưới Saudi Arabia trên vận động Kushan.

Thật khó tin một Malaysia từng để thua Iraq 1-4 ngày 10/1 lại có thể lột xác và thăng hoa đến vậy".

Báo chí Malaysia ngỡ ngàng, không hiểu nổi điều gì đang xảy ra - Ảnh 1.

Báo chí Malaysia cũng rất bất ngờ với chiến tích của thầy trò HLV Ong Kim Swee.

Hãng truyền thông nổi tiếng New Straits Times cũng cực kỳ ngạc nhiên trước cơn địa chấn mà "Những chú hổ" vừa tạo ra trên đất Trung Quốc. Tờ báo này cũng tranh thủ tán dương tài cầm quân của HLV Ong Kim Swee và tinh thần quật cường của các cầu thủ.

"HLV Ong Kim Swee và các học trò đã chiến đấu bằng tinh thần vô cùng quả cảm. Ông Ong Kim Swee đã đưa ra những thay đổi về chiến thuật và cả nhân sự so với trận đấu gặp Jordan và điều đó đã mang lại kết quả mỹ mãn. Đây quả là một chiến tích lừng lẫy, mang ý nghĩa lịch sử với bóng đá Malaysia".

Báo chí Malaysia ngỡ ngàng, không hiểu nổi điều gì đang xảy ra - Ảnh 2.

Malaysia đã chiến đấu rất quả cảm và họ xứng đáng giành vé vào tứ kết.

Tờ báo Gulf Times lại cực kỳ bất ngờ trước khả năng phòng thủ vững chắc của U23 Malaysia: "Bàn thắng của Danial ở phút 29 đã giúp bóng đá Malaysia tạo nên cơn địa chấn. Nhưng khả năng phong thủ của Malaysia còn xứng đáng được ca ngợi nhiều hơn.

Saudi Arabia đã vùng lên vô cùng mạnh mẽ nhưng họ hoàn toàn bất lực trước những bức tường thành mà Malaysia giăng ra. Thật tuyệt vời, Malaysia đã trở thành một trong 8 đội tuyển mạnh nhất ở khu vực châu Á".

VCK U23 châu Á: U23 Malaysia 1-0 U23 Saudi Arabia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại