Thống kê "giật mình" về lượng CĐV Indonesia thiệt mạng trong 37 năm qua

Đoàn Dự |

Trong năm 2017, Indonesia đã có 8 CĐV thiệt mạng vì bạo lực, vì thiếu an toàn sân bãi nhưng con số ấy chưa phải là tất cả.

Nói về nạn bạo lực, thiếu an toàn của bóng đá Indonesia, mới đây tờ báo châu Á danh tiếng Fox Sports đã đăng tải bài viết với tựa đề: "Indonesia - cần đam mê chứ không phải bạo lực".

Trong bài viết, tác giả John Duerden đưa ra 1 con số khiến NHM bóng đá Indonesia nói riêng và thế giới nói chung phải giật mình: Từ năm 1990 đến nay, có khoảng 50 CĐV bóng đá tại Indonesia thiệt mạng vì bạo lực, mất an toàn tại các trận đấu. Mà chủ yếu, những vụ tai nạn diễn ra trong khoảng 5 năm đổ lại đây.

Ví dụ trong năm 2017 này dù còn hơn 2 tháng nữa mới kết thúc nhưng đã có 8 CĐV Indonesia thiệt mạng.

Thống kê giật mình về lượng CĐV Indonesia thiệt mạng trong 37 năm qua - Ảnh 1.

NHM bóng đá thiệt mạng vì bạo lực đang trở thành chuyện phổ biến ở Indonesia.

Theo tác giả John Duerden, nhiều đội bóng khi tới Indonesia thi đấu đều phải yêu thích không khí cổ vũ tại đất nước này. Song mặt trái của nó cũng thật khủng khiếp. Indonesia đang muốn đồng tổ chức World Cup 2034 và vấn nạn bạo lực có thể là yếu tố chính cản trở họ.

Cũng theo bài viết trên Fox Sports, bóng đá Anh từng lâm vào tình cảnh như Indonesia hiện tại ở các năm 1970, 1980. Tuy nhiên, cho tới hiện tại thì Đảo quốc Sương mù đã giải quyết được vấn nạn này.

Để vươn lên là 1 đất nước có nền bóng đá phát triển hơn nữa, Indonesia bên cạnh việc phát triển đam mê cần phải khắc phục thật nhanh vấn nạn bạo lực, mất an toàn và cần bắt tay thực hiện mạnh mẽ ngay từ bây giờ.

Hết cầu thủ đánh nhau, bóng đá Indonesia còn chìm trong tang tóc vì bạo loạn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại