Báo châu Á đặt ra câu hỏi với thầy Park về Quang Hải

Đoàn Dự (Ảnh: Đoàn Ca) |

Trong trận gặp Malaysia và Myanmar, HLV Park Hang-seo đều để Quang Hải đá cặp tiền vệ trung tâm với Xuân Trường.

Ở trận gặp Malaysia, không ít người cho rằng Quang Hải đã có màn trình diễn chưa tốt. Đến trận gặp Myanmar, vẫn ở vị trí tiền vệ trung tâm, Quang Hải được nhận định là đã chơi ổn hơn hẳn, nhiều lần tham gia tấn công lợi hại.

Tuy nhiên, tờ báo châu Á FOX Sport Asia vẫn đặt ra 1 câu hỏi với thầy Park, rằng liệu có nên tiếp tục để Quang Hải đá tiền vệ trung tâm hay không.

"HLV Park Hang-seo đã để Quang Hải đá tiền vệ tại đội U23 ở Asian Cup và tiếp tục điều đó trong AFF Cup. Nhưng liệu Quang Hải có phải là một tiền vệ trung tâm thực thụ không?

Cầu thủ 21 tuổi đã trở thành một tiền đạo lợi hại, không thể ngăn cản trong năm 2018 cả ở cấp CLB lẫn các màu áo tuyển. Ngay cả khi đá tiền vệ trung tâm bên cạnh Xuân Trường, Quang Hải vẫn có những cơ hội rất tốt.

Sau trận đấu mà những Anh Đức, Công Phượng, Văn Quyết không thể ghi bàn, thầy Park có lẽ nên để Quang Hải đá trong bộ 3 tiền đạo ở chặng đường sắp tới".

Báo châu Á đặt ra câu hỏi với thầy Park về Quang Hải - Ảnh 1.

ĐTVN sẽ lợi hại hơn nếu Quang Hải được đôn lên hàng tiền đạo? (Ảnh: Đoàn Ca)

Như vậy, FOX Sport Asia không phải chê Quang Hải khi đá ở hàng tiền vệ, đặc biệt là ở vị trí tiền vệ trung tâm. Mà tờ báo này cho rằng Quang Hải sẽ lợi hại hơn nếu được bố trí đá trên hàng tiền đạo. Đây cũng là một ý kiến để HLV Park Hang-seo cân nhắc trong thời gian tới.

Ngoài vấn đề liên quan tới Quang Hải, tờ báo châu Á cho rằng Việt Nam còn một thứ vũ khí vẫn đang tiềm tàng ở AFF Cup 2018, đó là sự đồng đều và độ sâu của đội hình. Theo FOX Sport Asia, Việt Nam và Thái Lan là 2 đội bóng có chiều sâu đội hình nhất giải.

"Những ngôi sao trẻ như thủ môn và trung vệ Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh vẫn chưa có cơ hội thể hiện tài năng của họ" - FOX Sport Asia viết.

Cuối cùng, tờ báo này cũng nhận định, so với Myanmar thì trận hòa 0-0 vừa rồi tốt hơn cho Việt Nam. Ở trận cuối, Việt Nam chỉ cần hòa Campuchia là đi tiếp, trong khi Myanmar phải gặp địch thủ mạnh Malaysia và cũng cần 1 trận hòa để tự quyết quyền đi tiếp nhưng sẽ khó khăn hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại