Bảng xếp hạng vũ khí tối tân: Hỏa lực cá nhân

Vy Lam |

Đây là những thứ vũ khí có thể hạ gục nhiều loại xe tăng, xe thiết giáp hiện đại nhưng vẫn đủ nhỏ để người lính có thể mang vác.

10. Tên lửa phòng không RBS-70

Tên lửa RBS-70 được phát triển từ thập niên 70 của thế kỷ trước để trang bị cho Quân đội Thụy Điển. Hệ thống cơ bản đã được biên chế từ lâu và gần đây, nó đã được nâng cấp để trở thành vũ khí của thế kỷ 21.

Đến nay, RBS-70 vẫn là một trong những hệ thống tên lửa phòng không tầm gần tiến bộ nhất trên thế giới và là mối đe dọa đối với các mục tiêu trên không, cũng như dưới mặt đất.

RBS-70 sử dụng loại tên lửa BOLIDE, được trang bị hệ thống dẫn đường chống nhiễu để tự bay đến mục tiêu.

Bảng xếp hạng vũ khí tối tân: Hỏa lực cá nhân - Ảnh 1.

Không giống như hầu hết các hệ thống phòng không tầm gần sử dụng đầu tự dẫn hồng ngoại, RBS-70 sử dụng đầu tự dẫn laser. Biến thể của tên lửa mới được nâng cấp, kết hợp đầu nổ phá mảnh và định hướng để có thể xuyên thủng các mục tiêu bọc giáp như trực thăng hay các mục tiêu nhỏ như tên lửa hành trình, UAV.

Bay với vận tốc gấp 2 lần vận tốc âm thanh, tầm bắn lên tới 8km, RBS-70 nguy hiểm hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, do là hệ thống vũ khí hoạt động độc lập nên RBS-70 có thể được vận chuyển và lắp đặt chỉ trong 30 giây.

RBS-70 đạt điểm cao về độ chính xác và tầm bắn, song nó không hề rẻ và cần đến 3 người mang vác. Ngoài ra, với hệ thống dẫn đường bằng tia laser, sẽ rất khó để loại tên lửa này vượt qua các hệ thống phòng thủ chủ động.

Tên lửa phòng không RBS-70. Nguồn: QPVN

9. Súng 6 nòng Gatling M134D

Súng nòng xoay là biểu tượng của các loại vũ khí có tốc độ bắn cao, tốc độ bắn của nó có thể lên tới 3.000-4.000 phát/phút mà nòng súng vẫn chưa quá nóng.

Khẩu súng này có 6 nòng súng, đồng nghĩa với việc kể cả bắn với tốc độ 3.000 phát/phút, mỗi nòng súng cũng chỉ bắn với tốc độ 500 phát/phút.

Khẩu Gatling cho phép tập trung hỏa lực cực mạnh vào 1 mục tiêu hoặc chuyển qua mục tiêu khác rất nhanh. Nó có thể chiến đấu không ngừng.

Bảng xếp hạng vũ khí tối tân: Hỏa lực cá nhân - Ảnh 3.

Một trong những thứ khiến khẩu súng này trở nên đặc biệt là nó sử dụng đạn 7,62mm tiêu chuẩn NATO. Khẩu Gatling của Dillon có thể bắn tất cả các loại đạn tiêu chuẩn, bao gồm đạn thông thường, đạn vạch đường, đạn xuyên giáp lõi cứng và cả đạn cháy. Điều đó cho phép chúng thực hiện được nhiều nhiệm vụ.

Khẩu Gatling từng được lắp trên trực thăng và máy bay cánh bằng. Ngày nay, nó còn có thể được trang bị cho xe bọc thép Humvee và các xe quân sự khác.

Mặc dù có ưu điểm tuyệt vời về tốc độ bắn nhưng tầm bắn của Gatling khá hạn chế và việc mang vác nó cần tới 2 người.

Súng 6 nòng Gatling. Nguồn: QPVN

8. Lựu đạn phá cửa SIMON

SIMON là lựu đạn phá cửa được bắn từ súng trường, nó giúp các binh sĩ nhanh chóng có được đường tiếp cận vào trong các ngôi nhà.

Đây là loại đạn nhẹ, dễ mang theo người và tuyệt đối an toàn cho xạ thủ. Người lính có thể tác xạ từ khoảng cách xa mà không cần phơi mình ra trước hỏa lực.

Bảng xếp hạng vũ khí tối tân: Hỏa lực cá nhân - Ảnh 5.

SIMON có hiệu quả với hầu hết các loại cửa. Đầu nổ của SIMON chỉ nặng khoảng 150 gram, do đó cả ngôi nhà và người ở trong đó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, chỉ có duy nhất cánh cửa là bị phá.

Đặc biệt, do đạn SIMON làm từ vật liệu đặc biệt nên khi va chạm, nó bị phá vỡ thành bụi chứ không tạo thành mảnh văng.

Nhìn chung, đạn SIMON có ưu điểm cao về độ cơ động và giá thành, tuy nhiên, tầm bắn và sức mạnh của nó bị hạn chế trong lĩnh vực ứng dụng.

SIMON phù hợp với tác chiến trong không gian hẹp và thích hợp với các nhiệm vụ như giải cứu con tin, chống khủng bố nhưng nó không phù hợp với các đơn vị quân đội tác chiến một mất một còn.

Lựu đạn phá cửa SIMON. Nguồn: QPVN

7. Súng phóng lựu MATADOR

Vũ khí vác vai được phát triển chủ yếu để chống lại các loại xe tăng và thiết giáp, tuy nhiên, khẩu MATADOR còn được thiết kế để phục vụ mục đích tác chiến đô thị.

MATADOR được giới thiệu vào năm 1999, chính thức trang bị vào năm 2000. Tên lửa có đường kính 90mm, chiều dài 1m, trọng lượng chỉ 8,9 kg.

Ống phóng được thiết kế khá độc đáo giúp nó có thể phóng được trong những khu vực chật hẹp trong khi các loại vũ khí chống tăng cá nhân khác đòi hỏi phải có không gian trống phía sau ít nhất 2m.

Bảng xếp hạng vũ khí tối tân: Hỏa lực cá nhân - Ảnh 7.

MATADOR có đầu đạn liều nổ cao, có khả năng tiêu diệt tất cả các loại xe bọc thép, xe tăng hạng nhẹ hiện đại nhất thế giới hiện nay.

Sử dụng đơn giản, dễ vận chuyển và có hỏa lực mạnh, khẩu MATADOR được đánh giá gần như hoàn hảo về độ chính xác và tính cơ động. Song, giá thành của nó không hề rẻ chút nào.

Súng phóng lựu MATADOR. Nguồn: QPVN

6. Súng bắn đạn ghém AA12

Khẩu AA12 rất đa dụng, có thể dùng để phá cửa, tác chiến tầm gần. Đây là thứ vũ khí hoàn hảo trong chiến thuật tìm-diệt và chiến đấu không gian hẹp.

Vật liệu chế tạo AA12 là lợi thế cho phép nó có thể hoạt động mà không cần bảo dưỡng. Bên cạnh đó, nhờ hệ thống hấp thụ lực giật đặc biệt mà AA12, dù bắn ở chế độ tự động, cũng không tạo ra lực giật đáng kể.

Bảng xếp hạng vũ khí tối tân: Hỏa lực cá nhân - Ảnh 9.

AA12 có thể bắn hết 1 hộp tiếp đạn trong 4 giây, đồng nghĩa với việc xạ thủ có thể bắn ra tới 800 đầu đạn sát thương vào mục tiêu mỗi giây. Nó mang lại cho người lính bộ binh hoặc lính thủy đánh bộ thứ năng lực chiến đấu mà vốn là điều không thể trước kia.

Do là súng bắn đạn ghém nên tầm bắn của AA-12 không xa, tuy nhiên, nó đạt điểm cao ở sức mạnh và khả năng cơ động.

Súng bắn đạn ghém AA12. Nguồn: QPVN

(Còn tiếp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại