Bảng xếp hạng 10 vũ khí gây sốc trên chiến trường (II)

Vy Lam |

Có một loại vũ khí gây sốc với kích cỡ to lớn, chậm chạp nhưng lại rất khó bị phát hiện và tấn công.

Trong phần trước, chúng ta đã tìm hiểu 5 loại vũ khí gây sốc trên chiến trường (xem tại đây), tuy nhiên, đó mới chỉ là nửa đầu của bảng xếp hạng.

Dưới đây là 5 loại vũ khí tiếp theo:

5. Máy bay tấn công AC-130U Spooky

AC-130 được thiết kế dựa trên khung thân máy bay C-130 và xuất hiện lần đầu trên chiến trường Việt Nam từ năm 1967.

Phiên bản AC-130 hiện nay đã khác xa so với nguyên mẫu từng tham chiến ở Việt Nam và sẽ còn được cải tiến xa hơn nữa.

Bảng xếp hạng 10 vũ khí gây sốc trên chiến trường (II) - Ảnh 1.

Nó là một trong số rất ít các loại máy bay hội đủ 4 yếu tố làm nên tính hiệu quả toàn diện: sức mạnh hỏa lực, độ lì lợm, khả năng sống sót và hiệp đồng tác chiến.

Về sức mạnh hỏa lực, chiếc Spooky mang theo hàng loạt vũ khí ấn tượng. Tuy nhiên, khi mang đầy đủ vũ khí, nó nặng đến 54 tấn và có sải cánh dài gần 40m nên rất dễ lộ tung tích nếu chi viện hỏa lực cho mặt đất.

Nhìn chung, AC-130U đạt điểm cao nhờ các yếu tố cơ động, tầm xa, hỏa lực và khả năng đe dọa. Song, nó vẫn chưa phải là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất trong danh sách "10 vũ khí tối tân gây sốc".

Nguồn: Truyền hình QPVN

4. Tàu ngầm nguyên tử tấn công lớp Virginia

"Người khổng lồ dưới đáy biển sâu" này dài gấp rưỡi một chiếc Boeing 747 và có lượng giãn nước gần 8.000 tấn, song nó vẫn có thể thực hiện những nhiệm vụ bí mật tại các vùng biển nước nông.

Thông số kỹ thuật cơ bản của tàu ngầm lớp Virginia:

Bảng xếp hạng 10 vũ khí gây sốc trên chiến trường (II) - Ảnh 3.

Đồ họa: Việt Hùng

Đối mặt với tàu ngầm lớp Virginia, bất cứ đội quân nào trên thế giới cũng phải sẵn sàng bỏ thời gian và nguồn lực cho một trò chơi trốn tìm tốn kém giữa đại dương mà họ không phải là phía chủ động.

Ngoài các vũ khí sát thương của mình, con tàu này còn khiến đối phương phải chịu đựng sự căng thẳng với suy nghĩ "có thể bị tấn công bất cứ lúc nào".

Nguồn: Truyền hình QPVN

3. Máy bay ném bom B-52

B-52 là biểu tượng của không lực Hoa Kỳ, mang theo một sức mạnh cực lớn. Khi tới gần, chúng ta sẽ thấy đó là một chiếc máy bay khổng lồ với 8 động cơ.

Nhưng điều ấn tượng nhất về B-52 là thời gian phục vụ của nó. Lúc đầu, loại máy bay này được dự tính phục vụ trong 1 thập kỷ, nó ra đời trong bối cảnh của Chiến tranh Lạnh.

Bảng xếp hạng 10 vũ khí gây sốc trên chiến trường (II) - Ảnh 5.

Chiếc B-52 ban đầu được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ ném bom chiến lược từ giữa những năm 1950.

Từ năm 1965, B-52 đã tham gia các nhiệm vụ ném bom rải thảm ở Việt Nam. Suốt 8 năm sau đó, nó đã bay tổng cộng 130.000 chuyến và ném 2,5 triệu tấn bom.

Trong suốt Chiến tranh Lạnh, B-52 mang cả vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường. Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, nó được nâng cấp để có thể mang các loại vũ khí chính xác.

Tới nay, B-52 đã được hiện đại hóa đến mức có thể sử dụng gần như tất cả các loại vũ khí tiên tiến của Không quân Mỹ.

Ở vị trí thứ 3, chiếc B-52 đạt điểm khá cao về tầm xa, hỏa lực và khả năng đe dọa.

Nguồn: Truyền hình QPVN

2. Tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz

Ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng các vũ khí tối tân gây sốc là chiếc Eisenhower, một trong 10 chiếc siêu tàu sân bay lớp Nimitz của Hải quân Mỹ.

Mỗi chiếc tàu sân bay lớp Nimitz có thể chở theo 2 phi đội máy bay chiến đấu tới mọi nơi trên thế giới và có chiều dài bằng độ cao của tòa nhà đế chế ở New York.

Khi đầy tải, những chiếc tàu này đạt lượng giãn nước 100.000 tấn.

Từ "khổng lồ" không đủ để miêu tả 1,8 hecta "lãnh thổ di động" của nước Mỹ. Không tàu sân bay nào trên thế giới có hỏa lực tương đương.

Bảng xếp hạng 10 vũ khí gây sốc trên chiến trường (II) - Ảnh 7.

Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69).

Được đặt theo tên vị Tổng thống thứ 34 của nước Mỹ, chiếc Eisenhower đã phục vụ trong Hải quân Mỹ gần 40 năm nhưng vẫn tràn đầy năng lượng.

Vũ khí chính trên tàu là hơn hàng chục máy bay của Không quân hải quân Mỹ. Chiếc tàu hoạt động nhờ 2 lò phản ứng hạt nhân cực lớn, cho phép nó di chuyển với vận tốc 30 hải lý/h. Ngoài ra, tàu còn được trang bị đầy đủ vũ khí tự vệ để chống lại các mối đe dọa.

Với kích cỡ khổng lồ, Eisenhower là một hệ thống vũ khí lớn nhất của người Mỹ nhưng nó lại không được chọn ở vị trí đứng đầu. Suy cho cùng, tàu sân bay chưa phải là loại vũ khí "bất khả xâm phạm", nhất là khi phải đối mặt với các tên lửa chống hạm hạng nặng.

Nguồn: Truyền hình QPVN

1. Máy bay ném bom tàng hình B-2

Vị trí số 1 thuộc về máy bay ném bom tàng hình B-2, vũ khí số 1 của Không quân chiến lược Mỹ và là một trong những thiết kế máy bay hiện đại nhất trên thế giới.

B-2 là sự hội tụ tất cả mọi yếu tố, từ tầm bay, trọng tải vũ khí cho tới tàng hình trên một thiết kế.

Thông số kỹ thuật cơ bản của B-2:

Bảng xếp hạng 10 vũ khí gây sốc trên chiến trường (II) - Ảnh 9.

Đồ họa: Việt Hùng

Sở hữu khả năng tiếp nhiên liệu trên không, đồng nghĩa với việc B-2 đạt điểm cao về tầm hoạt động và đặc tính cơ động. Trong khi đó, khả năng tàng hình và vũ khí đa dạng giúp nó đạt điểm tối đa theo tiêu chí gây sốc.

Nguồn: Truyền hình QPVN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại