Bằng chứng đáng ngờ về căn cứ UFO bí mật trên quần đảo Hawaii

Cẩm Mai |

Gần đây, có người đã chụp ảnh được vật thể giống phi thuyền hình đĩa bay trên núi tại quần đảo Hawaii, làm những người săn lùng UFO nghi ngờ có căn cứ UFO ẩn sâu trong núi.


Theo Mạng lưới theo dõi UFO mang tên Mutual UFO Network, hình ành đĩa bay được chụp vào ngày 23/10 vừa qua trên đảo O’ahu gần Waikane.

Nhân chứng kể rằng đã thấy đĩa bay vào lúc buổi trưa và anh ta đã lấy điện thoại ra chụp một số bức ảnh. Khi đó, người ta không thấy UFO nhưng anh ta thì lại thấy cái gì đó kỳ lạ bay qua bức ảnh.

Bằng chứng đáng ngờ về căn cứ UFO bí mật trên quần đảo Hawaii - Ảnh 1.

Hình ảnh do nhân chứng chujp được vật thể bị nghi là UFO.

"Tôi nhận thấy một vật thể lạ không giống với cảnh vật xung quanh. Mới đầu tôi tưởng rằng mạt gỗ trên ống kính, nhưng tôi nhìn kỹ hơn thì nhận ra là UFO. Bây giờ tôi đã tin rằng có UFO" - nhân chứng kể với Mutual UFO Network.

Vật thể trong ảnh được mô tả như là một phi thuyền hình đĩa bay thường thấy. Nó màu vàng cam và có vòm bên trên - một đặc điểm thường thấy ở UFO dạng đĩa bay.

UFO chỉ xuất hiện tại đây là các chuyên gia nghi ngờ khả năng có căn cứ UFO ở nơi núi non hiểm trở trên quần đảo Hawaii. Người ta còn đặt ra giả thuyết Hawaii là "Miền đất thánh của UFO".

Đáng ngạc nhiên hơn, Hawaii còn cho lắp đặt bệ phóng UFO làm chỗ ăn nghỉ để dụ khách tham quan ngoài hành tinh

Ông Garry Hoffeld, điều phối viên dự án xây dựng bệ phóng UFO, nói: "Chúng tôi muốn nói với thế giới, với vũ trụ rằng Hawaii là nơi có quan hệ hữu nghị với tất cả mọi người trên thế giới và kể cả ngoài thế giới".

Bằng chứng đáng ngờ về căn cứ UFO bí mật trên quần đảo Hawaii - Ảnh 2.

Phóng to vật thể lạ cho thấy rõ đĩa bay.

Cách làm kỳ dị này có thể làm cho Hawaii thành điểm thu hút người săn tìm UFO. Đặc điểm địa lý của Hawaii là lớp vỏ lý tưởng để ngụy trang UFO. Những đỉnh núi tách biệt và khó tiếp cận là nơi lý tưởng để che giấu cả hạm đội phi thuyền. Nơi đây xa xôi và hẻo lánh nên khó bị phát hiện.

Những người săn tìm UFO trên khắp thế giới cho rằng không phải là ngẫu nhiên mà người ngoài hành tinh "đặt đại bản danh" ở đây. Có lẽ vì vị trí quần đảo và núi lửa hoạt động mạnh trên đảo.

Có một giả thuyết phổ biến là UFO không tuân theo những định luật vật lý. Để bay được giữa những vì sao, phi thuyền phải được làm bằng vật liệu siêu bền mà nhân loại không có.

UFO được chụp ảnh đã từng đến và thoát ra khỏi Mặt Trời nên đủ khả năng chịu được áp suất và nhiệt lượng bên trong núi lửa đang hoạt động. Còn người còn cho rằng người ngoài hành tinh coi núi lửa như cửa vào lòng Trái Đất.

Nguồn: UFO Holic

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại