Bạn thân nói gì về hành động xin lỗi của Phạm Anh Khoa?

Ngọc Anh |

“Tôi không thể lên tiếng bênh vực bạn mình vì tôi biết cậu ấy sai và tôi tin, nếu tôi vì thân mà bênh vực cái sai thì càng hại bạn mình hơn”, Hoàng Bách chia sẻ.

Sau ồn ào bị nhiều nghệ sĩ nữ như Phạm Lịch, Nga My... tố có hành động gạ tình và gây xôn xao với phát ngôn "vỗ mông trong showbiz cũng là một cách chào hỏi", Phạm Anh Khoa vừa chính thức lên tiếng xin rút lại câu nói gây ồn ào và gửi lời xin lỗi đến những người có liên quan đến sự việc.

Hành động thẳng thắn nhận trách nhiệm về bản thân và đối mặt với dư luận của Phạm Anh Khoa đã nhận được những phản hồi tích cực hơn từ phía đồng nghiệp.

Bạn thân nói gì về hành động xin lỗi của Phạm Anh Khoa? - Ảnh 1.

Lời xin lỗi vừa qua của Phạm Anh Khoa nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Là bạn thân thiết lâu năm với gia đình Phạm Anh Khoa, ca sĩ Hoàng Bách vừa chia sẻ lên trang cá nhân quan điểm: "Chắc hẳn nhiều người biết tôi và Khoa là chỗ thân tình, các con của Khoa gọi tôi bằng bố.

Trước khi câu chuyện xảy ra trên mặt báo, tôi đã ngồi và nói chuyện với vợ Khoa rất nhiều lần và lần nào cũng khuyên Khoa nên xin lỗi.

Nhưng vì trong nhận thức của Khoa thời điểm ấy, cậu ấy không có lỗi, lại có cảm giác người khác đang muốn dùng sự việc này để gây sức ép nên để sự nóng nảy, cố chấp và bản năng và những lời nói bậy bạ dẫn dắt câu chuyện đi quá xa.

Tôi không thể lên tiếng bênh vực bạn mình, vì tôi biết cậu ấy sai và tôi tin, nếu tôi vì thân mà bênh vực cái sai thì càng hại bạn mình hơn.

Bạn thân nói gì về hành động xin lỗi của Phạm Anh Khoa? - Ảnh 2.

Hoàng Bách lần đầu lên tiếng về sự việc liên quan đến đồng nghiệp thân thiết.

Và tôi cũng viết rất nhiều lần status bày tỏ sự thất vọng rồi lại xóa đi. Tôi càng không thể là người tự tay đẩy cha của các con nuôi mình xuống vực thẳm được!

Khi cái clip với CSAGA được đưa lên, tôi có hứa với vợ chồng Khoa sẽ lên tiếng ủng hộ vì khi ấy tôi nghĩ đó sẽ là những câu xin lỗi ngắn gọn nhưng chân thành và đầy đủ. 

Thế nhưng, câu chuyện như thế nào thì mọi chuyện đã biết, xem xong clip ấy, tôi càng buồn hơn vì biết rằng, cách làm lại một lần nữa sai lầm, dầu đã được châm thêm vào lửa.

Tối qua (14/05 - pv) vợ Khoa dắt bé nhỏ qua nhà tôi và nói chuyện rất khuya, con gái lớn, cô bé đủ lớn phần nào cảm nhận được câu chuyện, thì đã được bà nội đưa đi "lánh nạn". 

Có mấy ngày mà May (tên thân mật của Thùy Trang - vợ Phạm Anh Khoa) trông như một người khác, tiều tụy và hốc hác.

Tất nhiên, tôi biết rằng, câu chuyện nào cũng có những góc mà người ngoài khó có thể tường tận, nhưng trong trường hợp này, là Khoa sai và cần phải đưa ra lời xin lỗi như đã làm.

Dù đã muộn, rất muộn, nhưng tôi vẫn cho rằng, Khoa đã có một quyết định đúng, một quyết định dũng cảm, từ tận đáy lòng mình, dù một lần nữa lại là một quyết định rất bản năng, khi cậu ấy đã thực sự nhận ra sai lầm và ý thức được điều đó!

Tôi không biết sự nghiệp của Khoa sẽ như thế nào sau câu chuyện này, nhưng trên góc độ một người đàn ông, tôi tin rằng Khoa sẽ sống tốt hơn, lý trí và trách nhiệm hơn.

Vì tôi vẫn tin vào những góc tốt đẹp của Khoa, lý do Khoa được nhiều người yêu mến, lý do mà rất nhiều bạn bè đồng nghiệp, báo chí... đã chỉ lên tiếng khi câu chuyện của những sai lầm được đẩy lên đến mức ngu ngốc và không thể chấp nhận như mấy ngày trước…

Khoa, em đã sai, hãy làm lại vì các con, vì người phụ nữ vì yêu em mà chịu nhiều cay đắng không chỉ những ngày qua!".

Đồng cảm với dòng tâm sự của Hoàng Bách, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết: "Tôi thông cảm với lời xin lỗi chân thành lần này của Phạm Anh Khoa. Giá như điều đó đến sớm hơn".

Còn diễn viên Huy Khánh thì nhắn nhủ Phạm Anh Khoa rằng: "Nếu biết lỗi của mình, trong lòng ai cũng đều có sự hối hận thầm kín. Nhìn lại bản thân mình, chúng ta sẽ thấy không ít lần trong đời, đã buồn và hối hận thật sự về những sai lầm mình đã gây nên.

Tâm hối hận là dấu hiệu của đạo đức. Khi đã mắc phải lỗi lầm, phải chân thành nhận thấy điều đó để hối hận và sửa chữa. Ngày hôm nay Phạm Anh Khoa đã làm được điều đó, biết nhận lỗi, xin lỗi chân thành…".

Phạm Anh Khoa rời họp báo lao ra phố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại