Vingroup và Viettel từ chối tiết lộ vai trò trong thương vụ mua bản quyền ASIAD

L.T |

Vingroup và Viettel tiếp tục là hai cái tên đồng hành cùng các nhà đài Việt Nam để giành được hợp đồng quan trọng này, trong ngày 21/8.

Chiều nay, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (đơn vị thành viên Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV) chính thức phát đi thông báo đã đạt thỏa thuận nắm giữ bản quyền truyền thông Đại hội thể thao châu Á (ASIAD 2018) tại Việt Nam. Theo đó, giá bản quyền của ASIAD 2018 là 1,3 triệu USD.

Trước đó, thông tin từ Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ trên mạng xã hội chỉ tiết lộ VOV sắp mua được bản quyền ASIAD 2018 với mức giá chỉ dưới 1,7 triệu USD.

Vingroup và Viettel tiếp tục là hai cái tên đồng hành cùng các nhà đài Việt Nam để giành được hợp đồng quan trọng này. Như vậy, sau WC, Việt Nam lần thứ hai có sự hỗ trợ của các doanh nghiệp đầu ngành để đưa bản quyền các trận đấu tranh tài trong các giải thể thao quan trọng của châu Á và thế giới về với người hâm mộ.

Sáng nay, trả lời phóng viên, cả phía Vingroup và Viettel đều từ chối cho biết vai trò và mức đóng góp của họ cho thương vụ mua bản quyền này, nhưng tỏ ra vui mừng khi hợp đồng đã được thực hiện với mức giá hợp lý cho phía Việt Nam.

Trước đó, trong lần chung tay mang bản quyền WC về Việt Nam, phía Vingroup đã tài trợ số tiền 5 triệu USD không kèm quyền lợi thương mại, đồng thời cam kết sẽ chi thêm 1 triệu USD để mua quảng cáo trong 64 trận đấu trong khuôn khổ giải đấu. Viettel khi đó đóng vai trò là đơn vị chia sẻ bản quyền, và không cho biết số tiền đã chi.

So với mức giá của WC, bản quyền ASIAD rẻ hơn rất nhiều, nhưng Việt Nam chỉ có được sau khi các trận đấu vòng bảng của môn bóng đã nam kết thúc. Đơn vị truyền hình nắm bản quyền thay vì VTV lại là VTC và VOV.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại