Ban nhạc nữ được ông Kim Jong-un sủng ái tất bật tổng duyệt khai mạc Olympic

Khánh Minh |

Các bài hát nổi tiếng của Hàn Quốc sẽ được dàn nhạc Samjiyon của Triều Tiên trình diễn tại thành phố biển Gangeung vào tối 9.2, ngày khai mạc Thế vận hội mùa đông 2018.

Đoàn nghệ thuật gồm 140 thành viên do Hyon Song-wol, trưởng ban nhạc nữ nổi tiếng Moranbong dẫn đầu đã tới Hàn Quốc hôm 6.2. Từ hôm qua, dàn nhạc đã tổng duyệt tại Trung tâm nghệ thuật Gangneung cho buổi hòa nhạc ngày mai ở một trong những thành phố đăng cai tổ chức Olympic.

Danh sách biểu diễn bao gồm những ca khúc vang bóng mọi thời đại của Hàn Quốc như "Gửi J" của Lee Sun-hee, "Anh là con thuyền, em là bến cảng" của Shim Soo-bong, cùng một số bài hát phương Tây nổi tiếng khác.

Dàn nhạc có các nhạc sĩ của 6-7 ban nhạc nổi tiếng Triều Tiên như Samjiyon, Moranbong, Chongbong, dàn nhạc giao hưởng quốc gia Triều Tiên, đoàn nghệ thuật Mansudae và dàn hợp xướng của quân đội Triều Tiên.

Ban nhạc nữ được ông Kim Jong-un sủng ái tất bật tổng duyệt khai mạc Olympic - Ảnh 1.

Hyon Song-wol, trưởng ban nhạc Moranbong và dàn nhạc Samjiyon, tổng duyệt ở Gangneung hôm 8.2. Ảnh: Yonhap


Samjiyon là dàn nhạc cổ điển với 50-80 nhạc sĩ xuất sắc. Trong chương trình hòa nhạc được tổ chức tại Nhà hát Lớn Đông Bình Nhưỡng hồi tháng 1 năm ngoái, Samjiyon đã chơi các bản nhạc trong những bộ phim hoạt hình nổi tiếng thế giới như "Người đẹp và quái thú", "Vua sư tử", "Nàng tiên cá".

Moranbong, ban nhạc nữ được đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un lựa chọn từng thành viên, thường được so sánh với các nhóm nhạc nữ K-pop của Hàn Quốc vì ngoại hình xinh đẹp và các màn biểu diễn đầy màu sắc. Moranbong có 10 nhạc công và ca sĩ tài năng.

Buổi hòa nhạc ở Gangeung dự kiến diễn ra trong khoảng 1 tiếng rưỡi, nhưng có thể kéo dài hơn tùy thuộc vào yêu cầu của khán giả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại