Bắn hạ 70 UAV, Mỹ tuyên bố từ chối trả đũa Iran - Ông Biden nhắn nhủ: Có thể xem đêm qua là 1 chiến thắng

Nhật Minh |

Tổng thống Biden đã nói rõ với Thủ tướng Netanyahu rằng, "Mỹ sẽ không tham gia vào bất cứ hoạt động tấn công nào chống lại Iran".

"Một chiến thắng"

CNN dẫn lời một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau cuộc tấn công của Iran, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói rằng:

"Israel có thể coi những gì diễn ra trong đêm 13/4 là 'một chiến thắng' bởi các cuộc tấn công của Iran phần lớn không thành công và năng lực quân sự vượt trội của Israel đã được chứng tỏ".

Trong phát biểu ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, "gần như tất cả" UAV và tên lửa của Iran đã bị đánh chặn, đồng thời thông báo rằng ông sẽ triệu tập một cuộc họp với các nhà lãnh đạo G7 ngay trong hôm nay để thảo luận các vấn đề liên quan.

Bắn hạ 70 UAV, Mỹ tuyên bố từ chối trả đũa Iran - Ông Biden nhắn nhủ: Có thể xem đêm qua là 1 chiến thắng- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trở về Nhà Trắng ngày 13/4/2024 sau kỳ nghỉ ở Delaware. Anhra: Getty

Tổng thống Mỹ đồng thời lên án vụ tấn công và nhấn mạnh rằng Iran đã nhận được sự hỗ trợ từ các lực lượng ủy nhiệm ở Yemen, Syria, Iraq.

"Theo chỉ đạo của tôi, để hỗ trợ phòng thủ Israel, quân đội Mỹ đã điều động máy bay và tàu khu trục phòng thủ tên lửa đạn đạo tới khu vực trong suốt tuần qua. Nhờ những đợt triển khai này và kỹ năng tuyệt vời của các quân nhân Mỹ, chúng tôi đã giúp Israel hạ gục gần như toàn bộ UAV và tên lửa Iran", ông Biden cho hay.

CNN dẫn lời 2 quan chức Mỹ nắm rõ tình hình cho biết cụ thể hơn rằng, lực lượng Mỹ đã đánh chặn hơn 70 UAV và ít nhất 3 tên lửa của Iran nhằm vào Israel, trong đó các tên lửa đạn đạo Iran đã bị tàu chiến Mỹ đánh chặn ở phía đông Địa Trung Hải - khu vực mà Hải quân Mỹ triển khai 2 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, trang bị các hệ thống đánh chặn tối tân.

Một quan chức khác cho biết, các máy bay chiến đấu của Mỹ cũng nằm trong thành phần phản ứng trước cuộc tấn công của Iran và đã bắn hạ được nhiều UAV phóng về phía Israel.

Trong khi đó, thông qua 1 bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Netanyahu viết: "Chúng ta đã đánh chn. Chúng ta đã cn phá. Cùng nhau, chúng ta s chiến thng". Đây là phát ngôn công khai đầu tiên của ông Netanyahu sau cuộc tấn công của Iran.

Israel đánh chặn đợt tấn công của Iran đêm 13/4. Nguồn: AFP

M t chi tham gia tr đũa Iran

Tuy nhiên, cũng theo nguồn tin của CNN, Tổng thống Biden đã nói rõ với Thủ tướng Netanyahu rằng, "Mỹ sẽ không tham gia vào bất cứ hoạt động tấn công nào chống lại Iran".

Trước đó, NBC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết: "Các quan chức Mỹ đang lo ngại rằng Israel sẽ gấp rút làm một điều gì đó nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Iran mà không cân nhắc kỹ về hậu quả".

Mặc dù Nhà Trắng tin rằng Israel sẽ không tìm kiếm một cuộc chiến tranh mở rộng, hay đối đầu trực diện với Iran nhưng nhiều quan chức Mỹ vẫn cảm thấy không chắc chắn về khả năng này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã yêu cầu người đồng cấp Israel Gallant báo trước cho Washington bất cứ hình thức phản ứng nào mà Israel định tiến hành nhằm đáp trả cuộc tấn công của Iran.

Về phần mình, Iran cảnh báo nước này sẽ tiếp tục đáp trả bằng vũ lực nếu Israel quyết định trả đũa cuộc tấn công đêm 13/4.

"Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không ngần ngại thực hiện quyền tự vệ vốn có của mình khi cần thiết" - Đại sứ và đại diện thường trực của Iran tại Liên Hiệp Quốc Amir Saeid Iravani cho biết trong một tuyên bố.

Ông Iravani nhấn mạnh rằng, nếu Israel thực hiện bất kỳ hành động gây hấn quân sự nào một lần nữa, phản ứng của Iran "chắc chắn và dứt khoát sẽ mạnh mẽ, kiên quyết hơn".

Nhấn mạnh tới quyền tự vệ trước các "hành động gây hấn bằng quân sự" lặp đi lặp lại của Israel, ông Iravani cho biết, chiến dịch đặc biệt của Iran đêm 13/4 là nhằm trả đũa cuộc tấn công của Israel nhằm vào cơ sở ngoại giao của Iran tại thủ đô Damascus (Syria) hôm 1/4.

Iran cáo buộc cuộc tấn công của Israel đã vi phạm luật pháp quốc tế và dẫn đến cái chết của 7 thành viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, trong đó có 1 tướng cấp cao.

Tuyên bố của ông Iravani cũng chỉ trích Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc "không duy trì hòa bình quốc tế", cho phép Israel "vi phạm" các chuẩn mực quốc tế đã được thiết lập và "leo thang" căng thẳng trong khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại