Bán Eden Hazard cho Real Madrid có phải nước cờ khôn ngoan của Chelsea?

Anh Tú (S5) |

Mùa hè này, The Blues đứng trước thử thách rất lớn khi phải quyết định nên bán hay không bán Eden Hazard. Nếu bán, họ sẽ thu về một khoản tiền khổng lồ. Nhưng nên nhớ ở thị trường chuyển nhượng ngày nay, cầm nhiều tiền đôi khi cũng là cái hại.

Sự ra đi của Cristiano Ronaldo hứa hẹn sẽ tạo ra hiệu ứng domino khiến hàng loạt bom tấn khác được nổ ra. Khởi đầu là Real Madrid, họ đã mất đi ngôi sao lớn nhất của mình và lòng tự tôn của Florentino Perez không cho phép ông ngồi yên với số tiền 100 triệu euro thu về từ thương vụ bán tiền đạo người Bồ Đào Nha.

99% sẽ có một cái tên khác được đưa về để thế chỗ Ronaldo, nhưng câu hỏi đặt ra là ai? Trong khi Neymar và Mbappe chỉ mới cập bến PSG một mùa còn Griezmann thì đã cam kết tương lai với Atletico Madrid. Câu trả lời chính là Eden Hazard, chủ nhân Quả bóng bạc World Cup và cũng đã đánh tiếng muốn ra đi.

Nhưng ngặt nỗi, trong lời phát biểu của Hazard sau trận tranh hạng ba với Anh, tiền đạo này khẳng định sẽ để Chelsea quyết định tương lai của mình. Tức là dù anh sẽ không ký tiếp hợp đồng với câu lạc bộ vẫn thì vẫn sẽ ở lại rồi ra đi dưới dạng tự do hoặc chia tay đội bóng ngay mùa giải này nếu Chelsea đáp ứng nguyện vọng được "khám phá thêm những điều đặc biệt" của cầu thủ người Bỉ.

Vậy, liệu đội chủ sân Stamford Bridge đã sẵn sàng chia tay Hazard hay chưa?

Vì sao nên bán

Tiền tất nhiên đóng vai trò quyết định. Người ta hay nói rằng: "Những thứ không mua được bằng nhiều tiền thì sẽ mua được với rất nhiều tiền". Khái niệm "rất nhiều" cũng có giới hạn của nó và chắc chắn sẽ không bao giờ Eden Hazard được giá như trong mùa hè năm nay.

Tiền đạo người Bỉ đang trong giai đoạn đẹp nhất sự nghiệp nhưng cần nhấn mạnh rằng Hazard đã 27 tuổi còn vị trí của anh đặc biệt đòi hỏi rất nhiều tốc độ. Cựu ngôi sao Lille không còn nhiều thời gian nữa, chẳng ai biết chắc trong khoảng 2 năm nữa, anh sẽ ra sao khi thời gian bắt đầu bào mòn đôi chân của mình.

Như vậy, theo logic thì thà bán luôn để tránh rủi ro trong tương lai. Với số tiền khổng lồ từ việc bán Hazard, Chelsea hoàn toàn có thể nâng cấp lại đội hình bằng những cái tên tiềm năng hơn. Và để cho thêm phần logic thì dù Hazard đã chơi rất xuất sắc ở World Cup, những thống kê chỉ ra mùa giải trước là mùa tệ thứ hai của anh kể từ khi chuyển đến Chelsea dựa trên số bàn thắng, kiến tạo và cả thời gian ra sân.

Để làm rõ hơn, tỷ lệ bàn thắng và kiến tạo (không tính penalty) trong 90 phút của Hazard đạt 0.49, tức là đứng thứ 41 trong danh sách những cầu thủ có thời gian thi đấu hơn 600 phút. 12 bàn thắng, 4 kiến tạo là một con số không tệ, nhưng đó là tính cả những quả phạt đền. Và hơn tất cả, con số này chứng tỏ Hazard sau 6 năm ở Chelsea vẫn chỉ dừng ở mức trên giỏi và tiệm cận siêu sao. Để so sánh tiền đạo này với những máy săn bàn top đầu như Griezmann, Ronaldo hay Messi thật sự quá khập khiễng.

Bán Eden Hazard cho Real Madrid có phải nước cờ khôn ngoan của Chelsea? - Ảnh 1.

Sẽ không còn mùa hè nào mà giá Hazard lại cao ngất ngưởng như năm nay?

Giờ thì nói chuyện Real. Có thể nhiều người vẫn mặc định Real Madrid là "đội bóng hoàng gia" và chẳng bao giờ chùn tay trong việc tiêu tiền mua sao. Nhưng có một sự thật là kể từ sau World Cup 2014 - thời điểm Real đem về hai thương vụ lớn là James Rodriguez và Toni Kroos, chủ tịch Florentino Perez đã không còn "hô mưa gọi gió" trên thị trường chuyển nhượng.

Thay vào đó, họ tập trung cải thiện chiều sâu đội hình bằng những Lucas Vasquez hay Marcos Asensio. Chính sự ổn định trong thời gian dài là yếu tố quan trọng giúp Los Blancos gặt hái nhiều thành công trong những năm qua.

Tuy nhiên, sự ra đi của Ronaldo buộc Real Madrid phải đem về một ngôi sao đẳng cấp để duy trì chất lượng đội hình. Cơ hội này sẽ chỉ đến một lần và nếu Chelsea không bán nhanh, sẽ chẳng còn ai muốn mua Hazard với giá cắt cổ như vậy.

Tại sao không nên bán?

Bóng đá là câu chuyện của 90 phút trên sân và đôi khi những con số không phản ánh đúng với những đóng góp của các cầu thủ. Câu chuyện của Eden Hazard cũng tương tự như vậy.

Trong những ngày phong độ chạm đỉnh, đừng ngạc nhiên khi bạn chứng kiến Hazard cầm bóng từ sân nhà, vượt qua sạch hàng phòng ngự đối phương rồi ghi bàn. Khi đứng ở nửa sân đối thủ, khả năng giữ bóng, kỹ thuật qua người và tốc độ của tiền đạo người Bỉ có thể mở ra nhiều đợt tấn công nguy hiểm cho The Blues - mặc dù anh không phải là người trực tiếp kiến tạo hay ghi bàn.

6 năm thi đấu cho Chelsea, Hazard đã phát huy hết khả năng của mình chưa? Chưa, chắc chắn là chưa bởi trước giờ tiền đạo 27 tuổi chỉ toàn chơi trong sơ đồ của những huấn luyện viên đề cao tính kỷ luật trong phòng ngự.

Bán Eden Hazard cho Real Madrid có phải nước cờ khôn ngoan của Chelsea? - Ảnh 2.

Những con số đôi khi không phản ánh đúng khả năng của Eden Hazard.

Nhưng với "Sarri-ball", Chelsea mùa tới hứa hẹn sẽ trình diễn một lối đá tấn công rực lửa, và họ cần một ngòi nổ như Eden Hazard. Một hàng công hay không thể nào thiếu một ngôi sao biết cách bùng nổ. Ở Real là Ronaldo, ở Barca là Messi, ở PSG là Neymar và ở Chelsea - người đó phải là Hazard. Tất nhiên, Willian hay Pedro có cố đến mấy cũng không bao giờ khuấy đảo được hàng phòng ngự đối phương như cách Hazard thường làm, và đó là lý do vì sao Sarri cần anh đến vậy.

Giả dụ bán Hazard đi, Chelsea cũng chưa chắc kiếm được người ưng ý dù cầm số tiền khổng lồ trên tay. Cứ nhìn cách Barcelona vật lộn với 220 triệu euro tiền bán Neymar để rồi phải cuống cuồng mua Ousmane Dembele với giá... 105 triệu euro. Còn Liverpool, họ nhận tiền từ Barca sau vụ bán Coutinho và phải cắn răng chi gần 80 triệu euro cho Virgil van Dijk. Tất nhiên, trung vệ người Hà Lan là một bản hợp đồng chất lượng nhưng con số mà The Kop bỏ ra cho anh thì quá điên rồ.

Vậy mới thấy, cầm nhiều tiền đôi khi cũng không tốt bằng ổn định với những gì mình có. Chelsea đang sở hữu một trong những cầu thủ tấn công tốt nhất hành tinh và để thay thế anh ta cũng không phải chuyện nhỏ.

Vì thế, nếu Hazard thực sự đặt tương lai vào tay Chelsea thì đội bóng thủ đô London tốt hơn đừng bao giờ bán anh. Cứ nhìn De Gea mà xem. Sau sự cố máy fax nổi tiếng, thủ môn người Tây Ban Nha cũng "ngoan ngoãn" ký hợp đồng mới với MU dù trước đó cũng "lồng lộn" đòi đến Real đấy thôi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại