Bắn đối thủ trọng thương sau cuộc hỗn chiến ở quán ăn đêm

Quỳnh Lưu |

Có mâu thuẫn từ trước, Tùng cùng đồng bọn mang kiếm, súng tự chế đi tìm đối thủ để trả thù rồi bắn khiến nạn nhân trọng thương.

Ngày 10/12, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, 3 đối tượng trong vụ sử dụng súng, kiếm giết người tại huyện Tĩnh Gia (Thanh Hoá) 10 ngày trước hiện đã ra cơ quan cảnh sát điều tra đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

3 đối tượng ra đầu thú vì có liên quan vụ việc gồm: Nguyễn Văn Chánh (SN 1995); Đào Văn Cảnh (tức Cày Hóa; SN 1997) và Trần Văn Đức (tức Đức con; SN 2000). Cả 3 đều trú ở xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia).

Cơ quan chức năng thông tin, trước đó vào tối 1/12, có mâu thuẫn từ trước nên Nguyễn Văn Tùng (28 tuổi, trú xã Hải Hà) cùng Nguyễn Văn Thảo (20 tuổi, trú xã Hải Hà) và 3 đối tượng trên đi tìm nhóm của Nguyễn Hữu Minh (19 tuổi, trú xã Hải Thượng) để giải quyết.

Bắn đối thủ trọng thương sau cuộc hỗn chiến ở quán ăn đêm - Ảnh 1.

Tùng và Thảo tại công an. (Ảnh: Thái Thanh).

Khi đi, nhóm của Tùng mang theo kiếm, dao, súng hoa cải. Trên đường đi tìm, nhóm của Tùng thấy nhóm của Minh đang ngồi ăn đêm trong quán nên tiến đến gây sự. Sau cuộc cãi vã, cả 2 nhóm lao vào hỗn chiến, đánh nhau. Thảo sau đó rút súng hoa cải bắn 2 phát làm Minh bị thương nặng.

Sau khi gây án, nhóm của Tùng bỏ trốn. Nạn nhân Minh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Vào cuộc điều tra, Tùng và Thảo bị bắt giữ ngay sau đó. Khám xét nhà, công an thu giữ nhiều súng, đạn, kiếm và mã tấu.

Bắn đối thủ trọng thương sau cuộc hỗn chiến ở quán ăn đêm - Ảnh 2.

Kiếm, súng các đối tượng sử dụng trong vụ án.

Sau nhiều ngày lẩn trốn, được sự vận động của cơ quan chức năng và gia đình nên 3 đối tượng trong nhóm của Tùng đã ra đầu thú.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại