Bạn đã thực sự biết cách nói chuyện với người nổi tiếng?

Pha Lê |

Người giao tiếp chuyên nghiệp sẽ không lao về phía người nổi tiếng. Hãy để họ tận hưởng một thoáng vô danh.

Trong cuộc sống hàng ngày, việc giao tiếp, để lại ấn tượng với những đối tác của bạn là một điều vô cùng quan trọng. Đặc biệt, những người đó là các nhân vật nổi tiếng như chính trị gia, tỷ phú, ngôi sao lớn... thì việc bắt đầu câu chuyện cũng như cách đề gây ấn tượng với họ là điều không hề dễ dàng.

Hãy cũng chúng tôi tham khảo cách để nói chuyện với người nổi tiếng mà tác giả cuốn sách: "Nghệ thuật giao tiếp để thành công: 92 thủ thuật giúp bạn trở thành bậc thầy trong giao tiếp" gợi ý.

"Giả sử bạn vừa ngồi xuống ăn tối trong một nhà hàng sang trọng. Bạn nhìn sang bên cạnh thấy một ngôi sao điện ảnh (một chính trị gia, một người dẫn chương trình mà bạn mến mộ hay ông chủ của công ty mà bạn đang làm). Bạn nên làm gì đây?

Người giao tiếp chuyên nghiệp sẽ không lao về phía người nổi tiếng. Hãy để họ tận hưởng một thoáng vô danh. Nếu như người đó nhìn về phía bạn, bạn hãy mỉm cười và khẽ gật đầu, sau đó quay về phía người ngồi cùng ăn với mình và trong con mắt của họ, bạn sẽ là một người đặt biệt. Hãy đợi đến khi bạn hoặc người nổi tiếng rời khỏi nhà hàng.

Sau khi các hóa đơn đã được thanh toán và rõ ràng bạn sẽ không làm cho người nổi tiếng mất nhiều thời gian, và bạn tiến tới. Hãy nói một vài câu kiểu như: "Ông Allen, trong suốt những năm qua, những bộ phim tuyệt vời của ông đã co tôi rất nhiều niềm hứng khởi! Cảm ơn ông rất nhiều".

Bạn có thấy thực sự tinh tế ở đây không? Bạn không khen về nghề nghiệp của ông ta. Và ông ấy sẽ tự hỏi chính mính rằng: "Cô là ai mà có thể phán xét tôi liệu có phải là nhà làm phim vĩ đại hay không?".

Bạn chỉ nói theo quan điểm, suy nghĩ của mình. Và hãy làm như vậy bằng cách nói với ông ấy rằng các tác phẩm của ông ấy làm bạn đam mê như thế nào.

Nếu đó là cấp trên của bạn, hãy làm tương tự. Đừng nói: "Ngài Bill, thực sự ngày đang hiều hành công ty thật lớn. Ông ấy sẽ nghĩ: "Kẻ gàn dở kia là ai mà phán xét ta?".

Thay vào đó, hãy nói rằng được làm việc với ông ấy thật là một điều vinh hạnh lớn lao. Sau đó, hãy biểu lộ rằng, nếu Woody, Bill hay 1 người nào khác muốn rời khỏi đây, thì bạn thấy thật hạnh phúc với cuộc trao đổi vừa rồi với họ.

Tuy nhiên, nếu người nổi tiếng đã bị bạn làm cho say mê mệt thì tất cả những phán đoán đều không cần thiết. Hãy tiếp tục tận đến khi bạn nhìn thấy cử chỉ đầu tiên cho họ thấy họ muốn kết thúc cuộc trao đổi.

Giống như trong phòng khiêu vũ, bạn sẽ nhảy điệu Van với người giáo viên của mình. Anh ấy nhảy thì bạn nhảy theo. Và anh ấy sẽ nói bạn dừng khi bản nhạc kết thúc.

Tình cơ, nếu người nổi tiếng đi cùng một ai đó, trong cuộc trò chuyện, bạn nên dành một khoảng thời gian để nói chuyện với người đi cùng. Nếu người đi cùng đó cũng làm cho một công ty danh giá như vậy thì anh ấy (cô ấy) có lẽ cũng sẽ là một người thành đạt.

Tôi yêu những gì bạn đã từng làm

Một ngôi sao truyền hình có lẽ rất tâm đắc với bộ phim ngắn gần đây nhất của mình, với chính trị gia thì đó là cuộc bầu cửa gần đây nhất, với một người có thế lực trong một tập đoàn thì đó là cuộc chuyển nhượng gần đây nhất, với một nhà văn thì đó là cuốn tiểu thuyết gần đây nhất...

Vì vậy, khi thảo luận về công việc của một ngôi sao điện ảnh, một chính trị gia, một nhân vật thành đạt trong tập đoàn, một nhà văn hay bất kỳ một nhân vật quan trọng nào, hãy cố gắng hướng sự bình luận của bạn về thành quả mới nhất của họ. Hãy cố gắng hướng vào những tác phẩm hiện đang thịnh hành hoặc gần đây nhất có thể.

Điều cuối cùng về người nổi tiếng

Giả sử trong bữa tiệc của mình, bạn may mắn có được sự tham gia của người nổi tiếng. Hãy để cho họ được tự do, đừng yêu cầu một người đã lên hình phát biểu một vài từ. Đừng yêu cầu một ca sĩ thể hiện một ca khúc. Đó là một việc làm vô ích vì họ không hề thoải mái khi làm như vậy.

Hãy để cho họ uống. Hãy để cho họ được cười vui. Người nổi tiếng cũng là con người. Họ cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi.

Kết luận

Những người thành đạt trong lĩnh vực của họ sẽ không hề vội vã lao về phía người nổi tiếng. Khi bạn nói chuyện với một người nổi tiếng, đừng khen ngợi công việc của họ, mà đơn giản chỉ cần nói công việc của họ đã khiến bạn thấy hứng khởi và sự hiểu biết như thế nào.

Nếu bạn nói bè bất kỳ một thành tự nào của người nổi tiếng, thì hãy nói đến một thành tựu gần đây nhất. Nếu người nổi tiếng đi cùng ai đó, hãy tìm cách kéo họ vào cuộc trò chuyện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại