*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tổ hợp tên lửa bờ Rubezh-ME là một trong những sản phẩm quốc phòng mới nhất của Nga, nó được phát triển dựa trên nền tảng tổ hợp tên lửa bờ Bal-E.
Bộ trưởng BQP Nga Sergey Shoigu đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam, trước đó ông đã thăm Myanmar và đem về hợp đồng bán 6 tiêm kích Su-30SME cho Tập đoàn Sukhoi.
Báo Kommersant cho biết Việt Nam cớ thể sớm sở hữu tổ hợp tên lửa bờ Bal-E tối tân mà Nga mới hoàn thiện. Nhiều chuyên gia cho rằng, đây là một lựa chọn hoàn hảo.
Trong tác chiến bảo vệ bờ biển tầm gần, tên lửa Bal-E có thể xem là loại vũ khí không có đối thủ với hỏa lực như vũ bão, chính xác, cơ động cao.
Trang sina của Trung Quốc đã đăng tải chùm ảnh về một đơn vị tên lửa phòng thủ làm nhiệm vụ canh gác khu vực biển đảo có tranh chấp.
Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) cho biết, Việt Nam có thể đã mua giấy phép chế tạo 3 phiên bản khác nhau của tên lửa hành trình chống hạm Uran-E.
Theo đánh giá, chỉ cần một hệ thống Bal-E duy nhất là đủ để tiêu diệt hoặc đẩy lui cuộc đổ bộ của cả một binh đoàn thủy quân lục chiến đối phương.
Trong bản báo cáo mới nhất được SIPRI công bố không hề nhắc tới hợp đồng mua lựu pháo tự hành CAESAR cỡ 155 mm của Việt Nam.
Việt Nam hiện là quốc gia duy nhất trong khu vực ASEAN sở hữu các hệ thống tên lửa bờ siêu âm có tầm bắn trên 300 km.
Là tổ hợp tên lửa bờ cực mạnh do Nga phát triển, đặc biệt sau khi được nối tầm thành công. Vậy, Bal-E có thể hiện được gì trước YJ-62 trên Biển Đông?
Ngày 28/4, đơn vị phòng thủ bờ biển thuộc Hạm đội Thái Bình Dương (Nga) tại Primorye đã lần đầu tiên phóng thử tên lửa đối hạm của hệ thống Bal vừa được tiếp nhận cuối năm ngoái.
Thông tin cho biết Việt Nam đã đưa vào trang bị hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bal-E xuất hiện lần đầu trên báo Nga từ giữa năm 2014.