*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Làm thế nào để bãi rác Nam Sơn trở thành công viên, điểm check in mới thu hút giới trẻ trong tương lai?
Nhà máy điện rác Sóc Sơn đã bắt đầu chạy thử nghiệm với công suất khoảng 20%. Khi vận hành chính thức nhà máy sẽ xử lý được 4.000 tấn rác mỗi ngày, chiếm 80% lượng rác của Hà Nội.
Hà Nội đang phải đối mặt với một “cuộc khủng hoảng rác” chưa từng có. Điều mà ít ai có thể tưởng tượng nổi đã xảy ra tại một Thủ đô hơn nghìn năm tuổi.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu bố trí một tổ công tác của Sở Y tế phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thường xuyên kiểm tra tình trạng vệ sinh môi trường quanh Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn;
Mới đây Thường thực Thành ủy Hà Nội đã họp và đưa ra kết luận về một số vấn đề liên quan đến Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (bãi rác Nam Sơn ở huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) và yêu cầu sớm giải quyết dứt điểm, sau vụ việc người dân dựng lều, chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn.
Trong buổi đối thoại giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội với người dân khu vực bãi rác Nam Sơn chiều 30/10, sau khi phê bình sự chậm trễ của địa phương, thành phố Hà Nội đã thành lập tổ công tác trực tiếp xử lý các vấn đề liên quan.
Tối qua, người dân đã dỡ lều bạt ở cả 2 cổng, rời khỏi chốt chặn, bãi rác Nam Sơn (Hà Nội) thông xe trở lại sau ba ngày ngừng trệ.
Nguyên nhân khiến người dân chặn xe rác một phần là do những ngày gần đây, khu vực bãi rác bốc mùi nồng nặc gây ô nhiễm môi trường.
Khối lượng rác thải còn tồn trên địa bàn 4 quận trung tâm Hà Nội ước tính khoảng 1.600 tấn. Còn ở các quận huyện ngoại thành như quận Hà Đông, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm; các huyện Hoài Đức, Thanh Trì… lượng rác tồn đọng còn lớn hơn rất nhiều.
Một lần nữa người dân 2 xã Nam Sơn, Hồng Kỳ của huyện Sóc Sơn, Hà Nội lại dựng lều bạt, mang chăn chiếu ra chặn xe chở rác vào khu xử lý rác Nam Sơn.
Khoảng một năm trước, hàng trăm cây hoa sữa trên đường Trích Sài (ven Hồ Tây) được chuyển lên trồng tại bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội), hàng cây hoa sữa giờ đã phát triển tươi tốt, nhiều cây đã ra hoa để "khử mùi" cho bãi rác khổng lồ nhất miền Bắc này.
Theo ông Nguyễn Đức Chung, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã trực tiếp xuống đối thoại với người dân tại khu vực bãi rác Nam Sơn với tinh thần kiên trì đối thoại, giải thích.
Tâm điểm