*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đoàn xe tải chở chất thải "lạ" không xuất trình đầy đủ giấy tờ nên không được vào cổng và sau đó một nhóm người đã chặn cổng ra vào bãi rác Khánh Sơn gây rối, đe doạ cán bộ.
"Nhà máy xử lý rác mới ở bãi rác Khánh Sơn phải cam kết xuất xứ công nghệ châu Âu, thiết bị sản xuất ở đâu không quan trọng", Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Đà Nẵng nói.
Chính quyền Đà Nẵng phát đi thông điệp sẽ tiếp tục xây dựng nhà máy đốt rác phát điện còn người dân bãi rác Khánh Sơn đã tiến hành chặn xe, phong tỏa đường vào bãi rác.
"300 người dân ở đây vì vấn đề mưu sinh nên cho họ nhặt rác ở bãi rác Khánh Sơn. Họ là nguyên nhân gây ô nhiễm mùi hôi", ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TNMT Đà Nẵng, nói.
Phóng viên báo điện tử VTC News bị bảo vệ khống chế, "dọa giết, chôn xác tại bãi rác" nhưng lãnh đạo bãi rác Khánh Sơn cho rằng "do anh em bảo vệ trình độ kém".
28 năm sống cạnh bãi rác, người dân Khánh Sơn sẽ tiếp tục chịu đựng ít nhất 4 năm nữa. Họ lập tức gửi lời mời lãnh đạo Đà Nẵng về sống chung 1 đến 2 ngày để thấu hiểu nỗi khổ của dân.
Thời hạn năm 2019 mà lãnh đạo TP Đà Nẵng hứa hẹn di dời bãi rác với người dân không thực hiện được và chính quyền lại hứa thêm một lần nữa trong cuộc đối thoại với người dân.
Người dân vì quá bức xúc bởi mùi hôi, ô nhiễm từ bãi rác Khánh Sơn nên đã tổ chức dựng lều, ngày đêm phong tỏa xe ra vào để yêu cầu di dời bãi rác.
“Nếu không giải quyết được thì dân tôi làm trại ra cổng bãi rác ăn ngủ ở đó, không cho xe chở rác lên đây thì mới có thể di dời được", một người dân bức xúc.