Bài học vô giá mà U23 Việt Nam đã “tặng” cho Thái Lan sau chiến tích kỳ vĩ ở Mỹ Đình

Tiểu Mã |

Tờ báo xứ Chùa Vàng cho rằng việc Thái Lan học hỏi Việt Nam sẽ thiết thực hơn nhiều so với việc đi theo những mô hình phát triển bóng đá của Nhật Bản hay châu Âu.

Sau thảm bại 0-4 của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam trên sân Mỹ Đình, rất nhiều tờ báo xứ Chùa Vàng đã đưa ra những bài bình luận để phân tích về nguyên nhân thất bại cũng như tìm cách để vực dậy "Voi chiến" sau nỗi thất vọng quá lớn.

Tờ báo SMM Sport (Thái Lan) vừa có bài viết với nhan đề: "Thái Lan có nên tham dự nhiều giải đấu ở Việt Nam?". Theo bài viết này, với bóng đá xứ Chùa Vàng, việc học hỏi Việt Nam sẽ thiết thực hơn nhiều so với việc đi theo những mô hình phát triển bóng đá của Nhật Bản hay châu Âu. Chúng tôi xin tóm lược lại nội dung chính của bài viết.

"Đau đớn và bàng hoàng - đó là cảm xúc của chúng ta khi biết rằng U23 Thái Lan vừa thua tan nát Việt Nam 0-4.

U23 Thái Lan đã đưa sang Việt Nam đội hình mạnh nhất, với những Supachai, Supachok, Worachit… Đó tưởng chừng sẽ là một đội hình hoàn hảo và người Thái đã rất hy vọng khi HLV người Brazil Alexandre Gama đã tuyên bố trước giải rằng ông sẽ "ra tay" ở Việt Nam.

Bài học vô giá mà U23 Việt Nam đã “tặng” cho Thái Lan sau chiến tích kỳ vĩ ở Mỹ Đình - Ảnh 1.

Tờ báo Thái Lan đặt ra câu hỏi rằng liệu có nên tham dự nhiều giải đấu ở Việt Nam.

Nhưng tại sao Thái Lan lại thảm bại Việt Nam tới 0-4?

Điều rõ ràng nhất chính là khả năng của hai HLV. Việt Nam có HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo, người vẫn đang phải kiêm nhiệm cả ĐTQG lẫn ĐT trẻ. HLV Park chính là người đã thay đổi bóng đá Việt Nam từ một đội bóng thường bại trận trở thành vị vua của Đông Nam Á.

Và quan trọng hơn, chính ông Park là người đưa bóng đá Việt Nam vươn ra tầm châu lục, thông qua giải U23 châu Á 2018, Asiad 2018 rồi Asian Cup 2019.

Hãy nhìn Việt Nam tiến bộ ra sao dưới thời ông Park. Việt Nam phát triển quá nhanh từ thể lực tới trình độ, tâm lý thi đấu… Hãy nhìn trận đấu vừa qua ở Mỹ Đình để thấy Việt Nam nhanh hơn, mạnh hơn Thái Lan một cách vượt trội như thế nào.

Nhìn cách họ thi đấu với Thái Lan giống như đang dạo chơi vậy. Với khả năng tấn công, họ quá nhanh và chính xác. Những đôi chân của họ trông thật thanh thoát…

Ngược lại, Thái Lan bộc lộ quá nhiều vấn đề. Dẫu sao, HLV Gama vẫn là người mới gắn bó với bóng đá Thái Lan, nhưng đó không là nguyên nhân khiến chúng ta thua đậm. Ông ấy đã có thời gian để tìm hiểu các cầu thủ Thái Lan, và hiểu nền văn hóa cũng như phong cách chơi bóng của cầu thủ Thái Lan.

Cho đến bây giờ, người hâm mộ Thái Lan bắt đầu đặt ra câu hỏi rằng liệu HLV Gama có phù hợp với ĐT U23 Thái Lan hay không. Song, bất kể có hay không thì ông vẫn sẽ tại vị ở U23 Thái Lan và tiếp tục chặng đường chinh phục giải U23 châu Á vào năm sau.

Bài học vô giá mà U23 Việt Nam đã “tặng” cho Thái Lan sau chiến tích kỳ vĩ ở Mỹ Đình - Ảnh 2.

Nhưng lần này, LĐBĐ Thái Lan sẽ phải làm gì để có sự chuẩn bị tốt nhất cho đội tuyển? LĐBĐ Thái Lan vẫn hay đặt ra những kế hoạch du đấu hoặc tập huấn ở Nhật Bản hoặc châu Âu để thu về những kiến thức và ý tưởng để phát triển các ĐTQG.

Nhưng bây giờ, chúng ta nên nhìn xem tại sao Việt Nam lại có bước nhảy vọt như vậy. Nếu chúng ta vẫn còn giữ tư duy rằng chúng ta là vua của Đông Nam Á, cách tốt nhất là chúng ta nên nhìn lại để nhận ra sự thật rằng chúng ta đang thua kém Việt Nam quá nhiều.

Bây giờ, thay vì học hỏi Nhật Bản hay châu Âu, hãy học Việt Nam. Điều đó sẽ mang lại rất nhiều lợi ích và trải nghiệm vô giá".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại