Bác sĩ viết facebook "chê" Bộ trưởng Y tế tiếp tục được xin lỗi

Đình Thức |

"Tôi là Giám đốc sở, thay mặt lãnh đạo sở ra tận đây để chính thức xin lỗi bác sĩ Truyện về quyết định xử phạt vi phạm hành chính vừa qua", ông Lê Sỹ Minh nói.

Ngày 24/10, ông Lê Sỹ Minh, Giám đốc Sở Thông tin truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế, đã đến Trung tâm Y tế huyện Phong Điền để gửi lời xin lỗi đến bác sĩ Hoàng Công Truyện, Phó khoa hồi sức cấp cứu.

Ngoài ông Minh, bà Cao Thị Vân, Chánh Thanh tra Sở Thông tin truyền thông, là người đã ký ban hành quyết định xử phạt bác sĩ Truyện cũng tham gia buổi xin lỗi.

Ông Minh cho hay, Chánh Thanh tra Sở đã ra quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm số tiền 5 triệu đồng vì vi phạm điều 66 nghị định 174, xử phạt hành chính trên lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử.

"Hôm nay, tôi là Giám đốc Sở Thông tin truyền thông xin thay mặt lãnh đạo Sở đến đây để chính thức xin lỗi bác sĩ Truyện về quyết định xử phạt anh Truyện vừa qua.

Qua sự việc này, tôi cũng chúc các bác sĩ, nhân viên Trung tâm y tế huyện Phong Điền đoàn kết hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân", ông Minh nói.

Bác sĩ viết facebook chê Bộ trưởng Y tế tiếp tục được xin lỗi - Ảnh 1.

Quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt bác sĩ Truyện do Sở Thông tin truyền thông Thừa Thiên Huế ban hành

Bác sĩ Hoàng Công Truyện cảm ơn và chấp nhận lời xin lỗi của Sở Thông tin truyền thông. Bác sĩ Truyện cũng gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí đã vào cuộc và lên tiếng về vụ việc.

Tại buổi xin lỗi, đại diện Trung tâm Y tế huyện Phong Điền cũng nhìn nhận ngôn ngữ của bác sĩ Truyện sử dụng ở mỗi nơi có mỗi cách hiểu nên gây ra hiểu nhầm. Đại diện Trung tâm Y tế mong muốn sự việc kết thúc để bác sĩ Truyện và cán bộ, nhân viên tập trung làm việc.

Đây là đơn vị thứ 2 đứng ra xin lỗi bác sĩ Truyện sau sự việc bị xử lý kỷ luật và xử phạt hành chính 5 triệu đồng vì đã " đăng tải trên facebook nội dung nói xấu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến".

Bác sĩ Truyện chia sẻ, ông không hả hê khi có kết quả như hiện nay. Ông bày tỏ mong muốn sự việc nhanh chóng qua đi để ông và các đồng nghiệp tập trung vào công việc.

Vị bác sĩ cũng bày tỏ ngành y tế có những thay đổi tích cực để chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu trong thời đại mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại