Bác sĩ nha khoa tát nữ cán bộ tòa án văng kính

Gia Hưng |

Khi phiên tòa bị hoãn, ông Ca cho rằng cán bộ tòa gây khó dễ nên lớn tiếng gây náo loạn rồi vung tay tát vào mặt nữ cán bộ.

Chiều 26/3, TAND TP. Vinh (Nghệ An) đã mở phiên tòa xét xử Ngô Trí Ca (49 tuổi, trú phường Trường Thi, TP. Vinh) - cựu bác sĩ, chủ 1 phòng khám nha khoa, về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, sáng 19/10/2018, Ca cùng một số người thân đến tham dự phiên tòa hành chính sơ thẩm tại trụ sở tòa án tỉnh Nghệ An trong vai trò người khởi kiện. Tuy nhiên, phiên tòa này phải tạm hoãn do vắng mặt một số người tham gia tố tụng.

Sau khi thông báo hoãn phiên tòa, đại diện tòa án hướng dẫn 2 bên đương sự đến gặp Thư ký hành chính của tòa để nhận giấy triệu tập mở lại phiên toà vào lần sau.

Khi thư ký của tòa mời các đương sự cử người đại diện vào làm thủ tục thì ông Ca la ó ầm ĩ vì cho rằng thư ký tòa đã gây khó dễ cho mình. Hơn nữa, việc chỉ nhận giấy triệu tập nhưng bắt mọi người phải chờ đợi quá lâu.

Bác sĩ nha khoa tát nữ cán bộ tòa án văng kính - Ảnh 1.

Ngô Trí Ca tại phiên tòa.

Ông Ca sau đó tiếp tục đi thẳng vào phòng làm việc của thư ký tòa án, chửi bới gây náo loạn khiến một số cán bộ tòa án đang làm việc phải tạm dừng.

Khi bà Nguyễn Thị Trà Giang (cán bộ tòa án) dùng điện thoại quay lại sự việc thì ông Ca dùng tay tát vào mặt khiến mắt kính văng ra ngoài. Được một nam cán bộ tòa khuyên nhủ, ông Ca túm vào cổ áo lôi.

Tại phiên tòa hôm nay, ông Ca thừa nhận việc làm của mình là sai do tức giận nhất thời. Tuy nhiên, ông Ca cho rằng vụ án bị khởi tố là quá nặng, ngoài sức tưởng tượng của mình.

Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, HĐXX đã tuyên phạt 6 tháng tù giam với Ngô Trí Ca.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại