*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cơ quan chức năng đã xử phạt với 3 chủ tài khoản về thông tin "BT TP chỉ đạo… 7 ngày" và tài khoản đăng tin liên quan đến vụ "bác sĩ Khoa".
Bịa chuyện để xin tiền từ thiện - hành vi này có thể có thể bị khởi tố “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017. Tùy thuộc vào giá trị đã chiếm đoạt, mà hành vi trên có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất lên đến tù chung thân.
Ngày 10/8, Công an TPHCM cho biết đã yêu cầu Phòng An ninh chính trị Nội bộ và Phòng an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp làm việc với Sở Thông tin - Truyền thông và Sở Y tế Thành phố để làm rõ ai đứng đằng sau nhóm “bác sĩ Khoa”.
Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết TP đang phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh hành vi đưa tin giả vụ "bác sĩ Khoa" để trục lợi khi dịch bệnh Covid-19.
Tác giả hình ảnh em bé sơ sinh trong bài viết của "bác sĩ Khoa" khẳng định, theo quy định thì bác sĩ không có quyền rút máy thở của người này cho người kia.
Nhà báo Nguyễn Đức Hiển (TP.HCM) đã bày tỏ lời xin lỗi sau khi dẫn lại thông tin về câu chuyện bác sĩ Khoa rút ống thở của mẹ cứu sản phụ song sinh.
Chánh văn phòng Sở Y tế TP HCM cho biết Sở Y tế đang vào cuộc xác minh thông tin một bác sĩ rút ống thở của người thân để cứu một sản phụ song thai lan truyền trên mạng.