Bác sĩ bị nữ sinh tố sàm sỡ khi khám sức khỏe: Tôi chưa hề sờ soạng hay chạm tay trực tiếp

P.N |

Nữ sinh trường THPT Lê Quý Đôn (Hải Phòng) cho rằng nam bác sĩ đã có những hành động, lời nói hết sức nhạy cảm với mình và các nữ sinh khác trong khi khám sức khỏe.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội facebook lan truyền chóng mặt hình ảnh, thông tin về vụ việc một nữ sinh lớp 12 tại Trường THPT Lê Quý Đôn (Hải An, Hải Phòng) tố bị nam bác sĩ "sàm sỡ" khi khám sức khỏe đầu năm học 2017 – 2018.

Nữ sinh này cho rằng, trong khi khám cho các nữ sinh, bác sĩ nam có những hành vi "xâm hại" đến em và các bạn nữ trong trường khi "nghe nhịp tim cả ngực trái và ngực phải", "ấn ống nghe ở chính giữa ngực", yêu cầu nữ sinh "kéo rộng cái áo trong ra",...

Lý giải về hành động bị tố là nhạy cảm, bác sĩ N.N.L., người trực tiếp tham gia khám cho các nữ sinh nói trên báo Đời sống Plus: "Hôm đó, tôi dẫn đoàn xuống khám sức khỏe cho học sinh của trường Lê Quý Đôn như đã ký kết.

Do lượng học sinh khám hôm đó quá đông nên tôi được tăng cường khám cùng bác sĩ Phạm Văn Thùy. Nhiệm vụ của tôi là khám Nội tổng quát (nghe tiếng tim, phổi...), và cột sống.

Nhận công việc, tôi thực hiện theo đúng quy trình. Việc nghe tiếng tim, tiếng phổi phải phụ thuộc vào thành ngực mỏng hay dày, không thể ai cũng nghe qua áo, và nghe ở lưng được.

Vị trí tôi khám là vị trí nằm của tim, van tim chếch phải và van tim chếch trái."

Bác sỹ L. khẳng định: "Trong suốt quá trình khám, tôi chưa hề có hành động sờ soạng hay chạm tay trực tiếp vào người nữ sinh nào vì 2 năm nay tham gia khám sức khỏe cho học sinh, tôi biết, đang tuổi nhạy cảm, dễ xấu hổ và hiểu sai về công tác chuyên môn của mình.

Vì thế, trong quá trình khám, tôi rất thận trọng, tránh làm các em hiểu lầm công tác chuyên môn của mình".

Bác sĩ bị nữ sinh tố sàm sỡ khi khám sức khỏe: Tôi chưa hề sờ soạng hay chạm tay trực tiếp - Ảnh 1.

Hình ảnh bác sĩ khám sức khỏe cho nữ sinh trường THPT Lê Quý Đôn. Nguồn: Đời sống Plus

Bác sĩ L. nói với nguồn trên, hôm khám sức khỏe tại trường THPT Lê Quý Đôn, ngoài bác sĩ này còn có 2 điều dưỡng hỗ trợ bên cạnh và 3 nữ sinh khác xếp hàng chờ tới lượt khám.

"Giả sử có muốn sàm sỡ chắc cũng không thể làm được", nam bác sĩ khẳng định.

Ông Trần Đức Ngọc – Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn (Hải Phòng) xác nhận trên báo VTC News, ngày 26/8 vừa qua, nhà trường có hợp đồng với một Phòng khám đa khoa ở Hải Phòng, khám sức khỏe định kỳ đầu năm học 2017 – 2018 cho học sinh toàn trường.

Vị hiệu trưởng cho rằng, nam bác sĩ đã làm đúng chuyên môn của mình chứ không có chuyện "sàm sỡ" nữ sinh.

Ông Ngọc nhận định, việc nữ sinh cho rằng nam bác sĩ có những hành động không chuẩn mực với mình là do ở độ tuổi 17, 18 nên có thể các em hơi nhạy cảm một chút, nhất là người khám cho các em lại là bác sĩ nam.

"Về phía nhà trường, chúng tôi cũng rút kinh nghiệm, lần sau sẽ yêu cầu nữ bác sĩ khám cho các học sinh nữ để tránh những hiểu lầm đáng tiếc này", ông Ngọc nói trên báo Infonet.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại