Bắc Kinh "nóng mặt" tố chiến đấu cơ Nhật Bản ngắm bắn máy bay Trung Quốc

Hải Võ |

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 27/10 chỉ trích máy bay của Lực lượng phòng vệ trên không (JASDF) Nhật Bản dùng radar khóa mục tiêu nhắm vào máy bay quân sự của Trung Quốc.

Theo Reuters, Bắc Kinh lên án phi công Nhật là có hành động khiêu khích, đe dọa sự an toàn của máy bay Trung Quốc.

Các cáo buộc được đưa ra sau khi Nhật Bản xác nhận hồi tháng 9 rằng đã triển khai số lần máy bay cất cánh khẩn cấp kỷ lục để chặn chiến đấu cơ Trung Quốc.

Từ lâu Trung Quốc và Nhật Bản đã đối đầu nhau trong cuộc tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Hai nền kinh tế lớn nhất Châu Á đã điều tàu bè tới tuần tiễu vùng biển này, đồng thời điều máy bay chiến đấu bay ngang vùng trời biển Hoa Đông làm dấy lên quan ngại về nguy cơ xảy ra chạm trán có thể dẫn tới xung đột.

Trong 6 tháng tính cho tới cuối tháng 9 vừa qua, máy bay chiến đấu Nhật đã được lệnh triển khai khẩn cấp 407 lần để chặn máy bay Trung Quốc, so với 231 lần trong cùng kỳ năm ngoái - theo báo cáo từ Lực lượng phòng vệ Nhật Bản vào giữa tháng 10.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nói các hoạt động của máy bay Trung Quốc ở Senkaku/Điếu Ngư "phù hợp với luật pháp và quy tắc quốc tế".

Ông Ngô chỉ trích máy bay Nhật Bản gia tăng các phi vụ theo dõi và cản trở các hoạt động huấn luyện thường lệ của máy bay Trung Quốc.

Ông này nói hành động của máy bay Nhật gây nguy hiểm cho máy bay và phi công Trung Quốc, và ông yêu cầu Tokyo "hành xử một cách có trách nhiệm để tránh các vụ việc tương tự trong tương lai".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại