Bắc Kinh đã mất kiên nhẫn: Ngoại giao kiểu "nghiện Twitter" của Trump thành công bất ngờ?

Thi Anh |

Tweet của Trump ảnh hưởng tới những tính toán của Bắc Kinh, chuyên gia Trung Quốc nhận định.

Trước bài xã luận chỉ trích cách triển khai chính sách đối ngoại của Trump trên Tân Hoa Xã, báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang bức xúc với phong cách ngoại giao của Tổng thống đắc cử Mỹ.

Bài xã luận có tựa đề "Ngoại giao kiểu nghiện Twitter không phải là khôn ngoan" được đăng tải chỉ vài giờ sau khi Trump lên mạng xã hội "trách Trung Quốc từ chối hỗ trợ Mỹ khống chế tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.

Trong bài có đoạn: "Trump từng nói những câu như 'Liên Hợp Quốc chỉ là câu lạc bộ để người ta vui vẻ'. Những tweet này đã phá vỡ nguyên tắc ngoại giao mà Mỹ giữ gìn suốt hàng thập kỷ, trong đó có cả những bình luận bài Trung Quốc".

"Ngoại giao không phải trò đùa và bạn cũng không thể làm ngoại giao như kiểu kinh doanh".

Theo SCMP, bài xã luận phản ánh sự bức xúc của Trung Quốc đối với phong cách ngoại giao bất thường của Donald Trump, sau hàng loạt tweet về các vấn đề nhạy cảm trong quan hệ Mỹ - Trung.

Trước đó, Trump đã nhiều lần khiến Bắc Kinh tức giận khi chỉ trích chính sách của Trung Quốc trên Twitter, tố cáo Trung Quốc thao túng tiền tệ cũng như tiến hành các hoạt động bồi đắp trái phép trên biển Đông.

Các nhà phân tích đánh giá rằng, cách Trump sử dụng mạng xã hội đang khiến Bắc Kinh đau đầu.

Zhang Zhexin, chuyên gia đối ngoại thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải cho rằng, trong mắt Bắc Kinh, tweet về chính sách đối ngoại không phải là "cách hợp lý hoặc có thể duy trì" để làm ngoại giao.

"Trung Quốc không hài lòng với phương thức ngoại giao công khai của Trump bởi họ nghĩ rằng cách đó sẽ không giúp giải quyết các tranh chấp ngoại giao - thậm chí tệ hơn - còn khiến thái độ tiêu cực, thù địch lẫn nhau trong dư luận thêm phần trầm trọng".

Các nhà ngoại giao Trung Quốc hy vọng lãnh đạo sắp tới của nước Mỹ sẽ giải quyết tranh chấp ngoại giao bằng một "biện pháp hợp lý hơn thông qua các kênh liên lạc có sẵn và đã được kiểm chứng, với một thái độ xây dựng hơn", các nhà phân tích cho hay.

Trump sẽ nhậm chức Tổng thống thứ 45 của Mỹ vào ngày 20/1 tới. Kể từ khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 11/2016, Bắc Kinh vẫn phản ứng khá mềm mỏng, không chỉ trích nhằm vào cá nhân ông mặc dù Trump có nhiều bình luận không mấy tích cực về Trung Quốc.

"Bài xã luận của Tân Hoa Xã cho thấy Bắc Kinh vẫn chưa thích nghi được với lối ngoại giao bất thường của Trump", Liu Weidong, chuyên gia thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nhận định.

"Có thể Trump nghĩ rằng ông ta đang đưa ra những bình luận thông thường trên Twitter, nhưng Bắc Kinh lại xem xét vấn đề một cách nghiêm túc, bởi điều đó ảnh hưởng tới những tính toán của Bắc Kinh".

Giới chức Trung Quốc trước nay vẫn ưa chuộng lối ngoại giao kín đáo. Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đăng lên mạng xã hội duy nhất một lần - thông qua tài khoản Weibo của Nhật báo PLA (cơ quan ngôn luận chính thức của quân đội Trung Quốc - khi ông tới thăm trụ sở của tờ báo này. Bản thân ông Tập cũng chưa từng mở một tài khoản Weibo nào.

(Weibo là mạng xã hội thịnh hành ở Trung Quốc - PV).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại