Bắc Giang: Cháy nhà rạng sáng, bé 7 tuổi thiệt mạng, 3 người bỏng nặng

Hoàng An |

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn trong nhà có 5 người, sự cố khiến cháu bé 7 tuổi thiệt mạng, 3 người khác bị bỏng nặng.

Rạng sáng 29/11, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại căn nhà của anh Trần Văn Tuân (35 tuổi) ở thôn Lò, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Hậu quả vụ hỏa hoạn khiến cháu Trần Minh Hà (7 tuổi, con anh Tuân) tử vong, các cháu Trần Hồng Hà (10 tuổi), Trần Thị Kim Ngân (1 tuổi) và chị Hà Thị Nhung (31 tuổi, vợ anh Tuân) bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Còn anh Tuân, khi mới phát hiện đám cháy đã hô hoán các thành viên trong gia đình cùng chạy thoát ra ngoài nhưng do lửa quá lớn, lan nhanh khiến cả gia đình không kịp trở tay.

Lãnh đạo UBND xã Tân Mỹ cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng địa phương phối hợp với lực lượng Cảnh sát PC&CC Bắc Giang khẩn trương có mặt tiến hành dập lửa, đưa các thành viên gia đình anh Tuân ra ngoài.

Theo lãnh đạo xã Tân Mỹ, tầng một căn nhà của anh Tuân phục vụ kinh doanh, tầng trên gia đình sinh hoạt.

Các trường hợp bị bỏng vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện, chưa ghi nhận có thêm ai tử vong.

Hiện cơ quan chức năng địa phương vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân hỏa hoạn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại