Bắc Giang: Bắt một thẩm phán "vòi" tiền hối lộ chạy án

Hoàng An |

Trong quá trình được phân công thụ lý giải quyết vụ án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Huyên đã ra điều kiện muốn nhận án tù thấp nhất thì phải chi cho ông ta 60 triệu.

Ngày 6/9, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam ông Giáp Văn Huyên (53 tuổi - là thẩm phán TAND huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) về tội "Nhận hối lộ".

Theo điều tra, trong quá trình được phân công thụ lý giải quyết vụ án hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Huyên đã ra điều kiện muốn nhận án tù thấp nhất thì phải chi 60 triệu đồng để chạy án.

Khi bị cáo chưa đủ tiền, ông Huyên yêu cầu đưa trước 19 triệu đồng thì sự việc bị cơ quan điều tra phát hiện.

Hiện Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đang mở rộng điều tra làm rõ vụ án để xử lý đối tượng theo quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại