Bà Yingluck bỏ trốn, gia tộc Shinawatra vẫn chưa hết thời?

Thi Anh |

Các thành viên trong gia tộc Shinawatra đã nắm giữ nhiều chức vụ, từ nghị sĩ cho tới phó bộ trưởng. Một số người vẫn còn đang hoạt động chính trị.

Dòng chảy chính trị trong gia tộc giàu có

Sự biến mất đột ngột của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra hồi tuần trước đã làm nảy sinh nhiều đồn đoán, rằng ảnh hưởng chính trị của gia tộc Shinawatra đã lụi tàn.

Bà Yingluck, 50 tuổi, người nắm quyền lãnh đạo Thái Lan từ 2011 - 2014 được cho là đã rời khỏi Thái Lan và tới Dubai ngay trước khi các thẩm phán đưa ra phán quyết liên quan tới các cáo buộc xung quanh chương trình trợ giá lúa gạo gây tranh cãi của chính quyền tiền nhiệm. Tòa án Tối cao Thái Lan đã phát lệnh truy nã nữ cựu thủ tướng.

Tuy nhiên, nhiều nhân vật trong gia tộc Shinawatra vẫn còn hoạt động chính trị. Gia tộc giàu có này cũng là cột trụ trong giới thương mại.

Chính trị vốn đã là một dòng chảy từ lâu trong gia tộc có gốc ở miền Bắc Thái Lan. Cha của bà Yingluck, ông Lert Shinawatra từ một doanh nhân trở thành nghị sỹ quốc hội đại diện cho Chiang Mai. Chú của bà, Sujate Shinawatra cũng có thời giữ chức thị trưởng Chiang Mai.

Suraphan Shinawatra , một người chú khác của bà, là thành viên trong cơ quan lập pháp, rồi vươn lên trở thành phó Bộ trưởng Giao thông dưới thời Thủ tướng Prem Tinsulanonda trong những năm 1980.

Bà Yingluck bỏ trốn, gia tộc Shinawatra vẫn chưa hết thời? - Ảnh 2.

Bà Yaowapa (trái) và cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Ảnh: Chiangraitimes

 Nhà Shinawatra vốn nổi tiếng với nghề lụa ở Chiang Mai nhưng ông Thaksin lại làm nên sự nghiệp trong lĩnh vực viễn thông. Sử dụng những hiểu biết trên thương trường vào chính trường, ông đã có được nhiều tấm phiếu và giành chiến thắng áp đảo trong kỳ bầu cử năm 2001.

Ngoài anh thứ Thaksin, trong số 10 anh chị em, bà Yaowapa (62 tuổi) từng được bầu làm thành viên hội đồng lập pháp ở Chiang Mai năm 2001 và ông Payap (60 tuổi) cũng đắc cử vào hội đồng lập pháp ở Chiang Mai năm 2005.

Năm 2008, chồng bà Yaowapa, cựu thẩm phán Somchai Wongsawat từng được đưa lên làm Thủ tướng trước khi bị tòa án ra phán quyết bãi chức sau những cuộc biểu tình lớn. 

Em út Yingluck mới là người gây được tiếng vang nhất khi trở thành ứng viên hàng đầu cho đảng Puea Thai (Đảng Vì nước Thái) trong kỳ bầu cử năm 2011 và trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan.

Thậm chí, sau khi chính phủ của bà bị lật đổ và hạn chế tham gia các hoạt động chính trị, bà Yingluck vẫn có tầm ảnh hưởng nhất định.

Thế hệ trẻ nhà Shinawatra

Các đảng phái ủng hộ ông Thaksin chưa bao giờ thất bại trong các cuộc bầu cử kể từ năm 2001 và phe đối lập cho rằng nguyên do là bởi gia tộc Shinawatra đã khiến chính trường Thái Lan bị chia rẽ sâu sắc. Họ muốn gia tộc quyền lực này bước ra khỏi bức tranh chính trị. 

Tuy nhiên, khi mà chính quyền quân đội chưa công bố ngày bầu cử thì vẫn chưa thể rõ hướng đi tiếp theo của Puea Thai. 

Trong khi đó, thế hệ trẻ của nhà Shinawatra vẫn hiện diện.

Bà Yingluck bỏ trốn, gia tộc Shinawatra vẫn chưa hết thời? - Ảnh 3.

Yodchanan Wongsawat, con trai bà Yaowapa. Ảnh: Strait Times

Con trai bà Yaowapa, tiến sĩ Yodchanan Wongsawat, 37 tuổi, tốt nghiệp Đại học Texas, đã đăng ký làm thành viên của Puea Thai cho kỳ bầu cử 2014 để giữ ghế của bà ở Chiang Mai nhưng kỳ bầu cử này sau đó đã bị hủy bỏ.

Cháu của bà Yingluck, Chayika Wongnapachant, 38 tuổi, từng giúp cô mình quản lý các trang mạng xã hội trong thời gian đương nhiệm. Sau khi bà Yingluck bị lật đổ, Wongnapachant vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò tương tự.

Trong phần giới thiệu trên tài khoản Twitter có 16.800 người theo dõi, Wongnapachant khẳng định mình "không phải chính trị gia, chỉ là một người làm việc trong lĩnh vực chính trị".

Bà Yingluck bỏ trốn, gia tộc Shinawatra vẫn chưa hết thời? - Ảnh 4.

Chayika Wongnapachant và cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Ảnh: Twitter/Sand W.

Sau sự biến mất của bà Yingluck, dư luận chuyển hướng chú ý sang chị gái của bà, Monthathip Shinawatra. Tuy nhiên, doanh nhân 58 tuổi đã khẳng định, bản thân không có tham vọng chính trị và sẽ không trở thành lãnh đạo mới của Đảng Puea Thai:

"Tôi chưa từng nghĩ tới [chuyện trở thành lãnh đạo của Puea Thai]. Tôi không đủ năng lực. Có nhiều người khác phù hợp hơn".

"Tôi muốn sống yên ổn", bà Monthathip chia sẻ với báo giới, "Tôi là người thích sự yên bình. Mong ước duy nhất của tôi là tất cả mọi người trong gia đình đều hạnh phúc".

Cựu Thủ tướng Yingluck hiện đang phải đối mặt với mức án 10 năm tù giam trong trường hợp tòa án đưa ra phán quyết chống lại bà. Tuy nhiên, Strait Times (Singapore) nhận định, nếu giam giữ bà Yingluck thì có thể sẽ tạo nên một hình ảnh có tầm ảnh hưởng trong Đảng Puea Thai và khả năng gia tăng sự ủng hộ cho các nhà hoạt động chống chính quyền quân sự. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại