Ba vấn đề mà Nga sẽ phải đối mặt vào năm 2021

Thanh Bình |

Mới đây, thượng nghị sĩ Aleksey Pushkov thành viên Hội đồng Liên bang Nga đã liệt kê ba vấn đề mà Nga sẽ phải đối mặt trong năm 2021.

Thượng nghị sĩ người Nga Aleksey Pushkov. (Ảnh: RIA)

Thượng nghị sĩ người Nga Aleksey Pushkov. (Ảnh: RIA)

RIA dẫn lời ông Pushkov cho rằng, những vấn đề chính của năm 2021 mà Nga sẽ phải đối mặt là lối thoát cho đại dịch Covid-19, sự ảnh hưởng của những “gã khổng lồ Internet”, cũng như những thay đổi trong nước Mỹ và trong chính sách đối ngoại của nước này.

“Câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên là tiêm phòng vắc-xin và giảm sự tổn thương cho người dân. Điều thứ hai là luật chống kiểm duyệt trên Internet vừa có hiệu lực cộng với sự phát triển của nền tảng Internet của chúng ta”, ông Pushkov nói, đồng thời ông Pushkov nhấn mạnh không còn nghi ngờ gì nữa những gã khổng lồ mạng sẽ không tuân thủ các yêu cầu của luật pháp Nga.

Câu trả lời cho câu hỏi thứ ba, theo thượng nghị sĩ Nga, sẽ phụ thuộc vào khả năng của Nga trong việc chịu áp lực từ Mỹ vốn có khả năng gia tăng.

Đồng thời, theo ông Pushkov, bất kỳ dấu hiệu yếu kém nào từ phía Moscow sẽ được Washington coi là bằng chứng về sự thành công của việc gây sức ép và sẽ dẫn đến việc thắt chặt nó.

Thượng nghị sĩ Nga cũng tin rằng Nga - Mỹ có thể đối thoại về một số vấn đề, chẳng hạn như việc gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START - phía Nga gọi là START-3) với chính quyền Mỹ. Nhưng nó sẽ có giới hạn và không ảnh hưởng đến “nội dung chính của mối quan hệ giữa hai nước”.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng quan hệ Nga - Mỹ sẽ không thay đổi gì dưới thời ông Joe Biden nắm quyền, còn các quan chức cấp cao khác của Nga lo ngại tình hình sẽ chỉ xấu đi.

“Một số ý kiến cho rằng sự thay đổi lãnh đạo ở Mỹ sẽ gây khó khăn hơn cho chúng ta. Tôi không nghĩ vậy. Mọi thứ sẽ vẫn như thường lệ”, Tổng thống Putin nói trong cuộc họp với các quan chức cấp cao Nga.

Mới đây, bình luận về việc người biểu tình ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump xông vào trụ sở Quốc hội nước này ở Đồi Capitol hôm 6/1 làm gián đoạn cuộc họp chung để thông qua kết quả cuộc bầu cử ngày 3/11/2020 và xác nhận tổng thống Mỹ đắc cử, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow coi các sự kiện ở thủ đô Washington hôm 6/1 là vấn đề nội bộ của Mỹ.

“Chúng tôi quan tâm đến thực tế là hệ thống bầu cử ở Mỹ đã lỗi thời và không đáp ứng các tiêu chuẩn dân chủ hiện đại, tạo kẽ hở cho nhiều vi phạm và các hãng truyền thông Mỹ đã trở thành công cụ của hoạt động đấu đá chính trị”, bà Zakharova nói.

Theo bà Zakharova, đó cũng là lý do dẫn đến sự chia rẽ trong xã hội hiện ở Mỹ. “Chúng tôi mong người dân Mỹ giữ được phẩm giá, vượt qua khoảnh khắc kịch tính này trong lịch sử của chính họ”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại