Ba trung đoàn tên lửa Nga đặt trong tình trạng báo động vào cuối năm

Thanh Bình |

Ba trung đoàn với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) sẽ được đặt trong tình trạng báo động vào cuối năm 2020.

Ba trung đoàn tên lửa của Nga sẽ được đặt trong tình trạng báo động vào cuối năm 2020. (Ảnh: TASS)

Ba trung đoàn tên lửa của Nga sẽ được đặt trong tình trạng báo động vào cuối năm 2020. (Ảnh: TASS)

Thông tin này được Đại tướng Sergei Karakaev, Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược cho biết trong bài phát biểu trên kênh truyền hình Zvezda hôm 13/12.

“Đến cuối năm nay chúng tôi sẽ có 81% vũ khí hiện đại hóa, rõ ràng chúng tôi đang hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, ba trung đoàn tên lửa sẽ được đặt trong tình trạng báo động vào cuối năm 2020”, ông Karakaev nói.

Ông Karakaev nói thêm rằng, trong 5 năm qua, hơn 400 đơn vị cơ động đã đến các đơn vị và Lực lượng Tên lửa Chiến lược như một phần của các tổ hợp cũng nhận nhiệm vụ chiến đấu.

Theo kênh truyền hình Zvezda, một trong những trung đoàn này là tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars gần đây đã nhận nhiệm vụ chiến đấu tại một sư đoàn gần Barnaul (vùng Altai, Nga).

Đại tướng Karakaev nhấn mạnh đây là những con số cho thấy sức mạnh của Lực lượng Tên lửa Chiến lược tính đến thời điểm hiện tại.

Trước đó, vào tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Lực lượng Tên lửa Chiến lược sẽ được trang bị 100% các hệ thống tên lửa mới vào năm 2024. Do đó, quân đội “sẽ vượt qua ranh giới mà không có hệ thống tên lửa do Liên Xô sản xuất”.

Hiện tại, Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga hiện đang vận hành 8 loại hệ thống tên lửa. Chúng bao gồm năm loại dựa trên silo: Voyevoda, Stiletto, Topol-M, Yars và Avangard. Nhóm di động bao gồm các ICBM Topol, Topol-M và Yars, có khả năng cơ động nhờ xe kéo. Nga có kế hoạch dần dần trang bị lại toàn bộ đội hình tên lửa của mình bằng các hệ thống tên lửa Yars, Avangard và Sarmat mới nhất.

Trung đoàn đầu tiên được trang bị ICBM di động trên Yars đã đảm nhận nhiệm vụ tác chiến đấu tại sư đoàn tên lửa Teikovo ở miền Trung nước Nga vào tháng 3/2011. Theo các nguồn tin, đến nay 6 sư đoàn tên lửa đã được hiện đại hóa bằng ICBM di động Yars ở Nga. Đặc biệt, tháng 9 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, sư đoàn tên lửa của Lực lượng Tên lửa Chiến lược đóng tại Irkutsk (vùng Siberia) đã được tái trang bị ICBM Yars.

Hiện Moscow có 3 trung đoàn tên lửa RS-24 Yars, được triển khai trên khắp lãnh thổ. RS-24 Yars có chiều dài 23m, đường kính 2m, được thiết kế dựa trên tên lửa SS-29 Topol-M. RS-24 Yars có thể mang 4 đầu đạn hạt nhân, với sức công phá mỗi đầu đạn từ 150-300 kiloton, có thể vươn đến mục tiêu ở khoảng cách tối đa 11.000 km.

Nga cũng tiếp tục lắp đặt ICBM Yars phóng từ hầm ngầm. Đặc biệt, hôm 13/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết hai tên lửa Yars đã được đặt trong các bệ phóng dưới hầm ngầm ở vùng Kaluga, miền Trung nước Nga.

Điện Kremlin từ lâu đã coi lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược là yếu tố bảo đảm tối cao cho chủ quyền của mình. Khi Mỹ nỗ lực cải tiến khả năng phòng thủ tên lửa, Moscow cũng tăng cường nỗ lực chống lại bất kỳ mối đe dọa nào đối với các lực lượng hạt nhân chiến lược của họ - một lĩnh vực mà Nga có thể duy trì sự ngang bằng với Washington.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại