Ba tên trộm xe tay ga sa lưới ngày giáp Tết

Hữu Vinh |

Ngày 1-2, Công an TP. Mỹ Tho, Tiền Giang cho biết đơn vị này vừa bắt 3 thanh thiếu niên để điều tra làm rõ hành vi "trộm cắp tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ 30 ngày 29-1, anh Hồ Văn Mãi (ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) dựng chiếc xe tay ga hiệu Air Blade màu đen BS: 63B9-091.22 trước cửa phòng trọ rồi vào phòng để ngủ. Đến sáng ngày 30-1, anh Mãi thức dậy phát hiện chiếc xe bị trộm lấy mất, bên trong cốp xe có 1 máy tính xách tay màu đen hiệu Dell.

Nhận được tin báo từ nạn nhân, Công an TP. Mỹ Tho đã tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc. Sau khi sàng lọc đối tượng, công an kiểm tra một căn nhà ở ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho và bắt giữ nhóm nghi phạm gồm Lê Văn Hiền (25 tuổi, ngụ P.3, TP Mỹ Tho),

Nguyễn Đình Kha (18 tuổi, ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) và Lê Minh Phú (17 tuổi, ngụ P.8, TP Mỹ Tho) cùng chiếc xe máy BS: 63B9-091.22 của anh Mãi.

Bước đầu các nghi phạm khai nhận, do không có tiền tiêu xài nên Hiền, Kha và Phú rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Theo đó, vào khoảng 1 giờ ngày 30-1, Kha điều khiển xe máy hiệu Wave BS: 63X1-6565 chở Hiền và Phú rảo vòng các tuyến đường ở TP. Mỹ Tho.

Khi đi ngang khu nhà trọ ở xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, phát hiện chiếc xe của anh Mãi dựng trước phòng nên Kha dừng xe lại và cùng Hiền đứng bên ngoài chờ, cảnh giới, Phú dùng kềm cắt khóa cửa rào để vào trộm xe của anh Mãi.

Sau khi trộm xe, nhóm này đem xe về nhà Kha và kiểm tra phát hiện bên trong chiếc xe có 1 máy tính xách tay hiệu Dell.

Đến sáng cùng ngày, Kha mang máy tính đến bán cho một cửa hàng ở gần chợ Củ thuộc địa bàn P.8, TP. Mỹ Tho được 2 triệu đồng chia nhau tiêu xài; đồng thời tháo biển số xe vứt xuống sông.

Trước đó, nhóm này cũng thực hiện thêm 2 vụ trộm xe tay ga và xe đạp điện khác trên địa bàn TP Mỹ Tho và huyện Chợ Gạo, Tiền Giang.

Theo cơ quan công an, nghi phạm Lê Văn Hiền đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện Công an TP. Mỹ Tho đã thu hồi được vật chứng có liên quan và tiếp tục điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại